⏵Ông NGÔ TRẦN NGỌC QUỐC - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Trần Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh:

Sau khi tỉnh Tây Ninh mới hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh và Long An, chúng tôi nhận thấy bức tranh du lịch nội địa đang phát triển tốt. Đặc biệt, nhiều tập đoàn lớn cũng chọn Tây Ninh làm điểm đến đầu tư như SunGroup. Qua đó, tạo những dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, từng bước xây dựng nét văn hóa đặc trưng của Tây Ninh. Chúng tôi rất quan tâm những chính sách từ chính quyền địa phương để tiếp tục thúc đẩy du lịch phát triển và không còn chồng chéo giữa những văn bản pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Mong rằng lãnh đạo tỉnh, sở, ngành sẽ có những phương án, kế hoạch cụ thể để đồng hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong phát triển du lịch. Có như vậy, du lịch Tây Ninh mới thật sự bứt phá và đứng vững trên bản đồ du lịch của Việt Nam.
⏵Anh PHẠM NGỌC ANH TUẤN - Giám đốc Công ty TNHH Vườn Nhà Mình (xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh):

Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và phân phối nông sản sạch, hướng đến mô hình nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Tôi rất phấn khởi khi tỉnh đang chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu nông sản gắn với an toàn và chất lượng.
Tuy nhiên, hiện Doanh nghiệp, tiểu thương đồng hành cùng khát vọng phát triển của tỉnh nay, rào cản lớn vẫn là thiếu vốn đầu tư, công nghệ và kênh tiêu thụ ổn định. Tôi kỳ vọng ĐH lần này sẽ có chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận vốn ưu đãi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là trong chế biến và bảo quản sau thu hoạch, đồng thời tăng cường kết nối cung - cầu để nông sản Tây Ninh vào siêu thị, chuỗi bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử.
Nông nghiệp xanh chỉ bền vững khi có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, hình thành chuỗi giá trị đồng bộ, từ đó vừa nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa khẳng định vị thế nông sản Tây Ninh trên thị trường.
⏵Ông HỒ VĂN BEN - chủ Cơ sở sản xuất khô bò Tám Ben (xã Hiệp Hòa):
.JPG)
Gia đình tôi gắn bó với nghề làm khô bò đã hơn 20 năm. Đây không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là niềm tự hào vì sản phẩm khô bò Tám Ben đã trở thành đặc sản được nhiều người biết đến. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của tỉnh trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP) và xúc tiến thương mại, cơ sở của tôi có thêm cơ hội đưa sản phẩm tham gia hội chợ, triển lãm, được khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến nhiều hơn.
Theo tôi, điều tiểu thương và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ mong mỏi nhất là có kênh quảng bá rộng rãi, kết nối tiêu thụ ổn định. Chúng tôi làm ra sản phẩm ngon, sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng nếu không có sự hỗ trợ về truyền thông, kết nối thị trường thì rất khó cạnh tranh với các thương hiệu lớn. Tôi mong ngành chuyên môn sẽ quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng kênh phân phối qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử.
Ngoài ra, tôi cũng mong muốn được tiếp cận các chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi và tập huấn quản lý sản xuất. Người làm nghề truyền thống như chúng tôi có kinh nghiệm, có tay nghề nhưng vẫn cần được trang bị thêm kiến thức về bao bì, nhãn mác, bảo hộ thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm. Tôi tin rằng với sự quan tâm của tỉnh và quyết tâm đổi mới của người dân, các đặc sản của Tây Ninh, trong đó có khô bò Tám Ben, sẽ ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
⏵Bà LƯU THỊ KIM CHÂU - chủ Cơ sở sản xuất lạp xưởng Cô Châu (xã Cần Đước):
.jpg)
Gia đình tôi gắn bó với nghề làm lạp xưởng đã nhiều thế hệ, xem đây như một phần văn hóa của quê hương. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng nhất là lớp trẻ ngày nay ít còn mặn mà với nghề truyền thống, phần lớn chọn đi làm công ty thay vì tiếp nối nghề của cha mẹ. Theo tôi, nếu không có chính sách hỗ trợ đào tạo và khuyến khích kịp thời, nhiều nghề có nguy cơ bị thất truyền. Bởi, ngoài khó khăn về thị trường và vốn, vấn đề nan giải hiện nay là thiếu lao động tay nghề cao, trong khi sản xuất lạp xưởng đòi hỏi công phu, vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tôi mong tỉnh mở các lớp đào tạo nghề chế biến thực phẩm truyền thống, tạo điều kiện để các cơ sở nhỏ tham gia vào cụm sản xuất tập trung nhằm vừa học hỏi lẫn nhau, vừa tuân thủ các tiêu chuẩn chung. Tôi tin rằng, nếu có chính sách khuyến khích cụ thể, nhiều gia đình sẽ mạnh dạn đầu tư, thế hệ trẻ cũng an tâm nối nghề, góp phần giữ gìn bản sắc địa phương.
⏵Chị NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC - chủ Cửa hàng mỹ phẩm Khánh Ngọc (phường Kiến Tường):

Điều tôi quan tâm nhất hiện nay là môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ uy tín cho hàng hóa chính hãng. Thời gian qua, ngành chức năng tăng cường quản lý thị trường nhưng vẫn còn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín tiểu thương. Vì vậy, tôi mong tỉnh có giải pháp mạnh mẽ hơn trong đấu tranh chống gian lận thương mại, đồng thời hỗ trợ tiểu thương quảng bá sản phẩm chính hãng, nâng cao ý thức người tiêu dùng trong lựa chọn sản phẩm. Cùng với đó, tiểu thương cần được hỗ trợ tiếp cận các công cụ số như quản lý hàng hóa qua phần mềm, truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt,... để thích ứng xu thế hiện đại.
Nếu thị trường minh bạch, người dân yên tâm mua sắm, tiểu thương cũng thêm vững tin gắn bó lâu dài. Tôi kỳ vọng sau ĐH, tỉnh sẽ có những chính sách cụ thể, tạo đột phá cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ.
⏵Bà NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG - tiểu thương chợ Dương Minh Châu, xã Dương Minh Châu:

Những năm qua, hoạt động buôn bán của các tiểu thương gặp khó khăn vì sức mua giảm. Chính quyền địa phương đã nâng cấp, sửa chữa những hạ tầng của chợ bị xuống cấp nhưng tôi mong trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo tỉnh, xã quan tâm đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương để qua đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho hoạt động kinh doanh.
Tôi cũng kỳ vọng sau ĐH, đội ngũ cán bộ đủ đức và tài sẽ đưa tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển hơn nữa.
⏵Chị DƯƠNG THỊ GÁI - tiểu thương kinh doanh khô cá tại chợ Tân Hưng (xã Tân Hưng):

Mỗi kỳ ĐH Đảng bộ tỉnh, tiểu thương chúng tôi đều theo dõi với sự quan tâm đặc biệt, nhất là đây là kỳ ĐH đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính. Những năm gần đây, lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng, có nhiều chính sách hỗ trợ tiểu thương. Tuy nhiên, tại các chợ vùng biên như Tân Hưng, hạ tầng còn xuống cấp, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, bãi giữ xe chật hẹp, gây khó khăn cho việc mua bán.
Vì vậy, tôi mong tỉnh quan tâm nhiều hơn đến đầu tư hạ tầng thương mại, nhất là chợ truyền thống để tiểu thương có môi trường kinh doanh khang trang, an toàn, văn minh. Tôi cũng gửi gắm nguyện vọng tỉnh tiếp tục hỗ trợ quảng bá, giới thiệu đặc sản vùng biên như khô, mắm đến thị trường rộng lớn hơn, giúp tiểu thương vừa có thu nhập ổn định đời sống, vừa giữ sản phẩm đặc trưng của quê hương.
Các ý kiến gửi gắm của những tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ lẻ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cho thấy niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng vào ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Mỗi ý kiến cũng thể hiện trách nhiệm đồng hành, đóng góp trí tuệ, chung sức xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Minh Tuệ - Vũ Nguyệt (ghi)