Tiếng Việt | English

07/10/2025 - 14:34

Đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Trước thềm Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh bày tỏ niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

⏵Ông NGÔ TRẦN NGỌC QUỐC - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh:

Trong 5 năm qua, du lịch tỉnh Tây Ninh có những đổi mới rõ rệt ở 3 trụ cột chính: quy hoạch - kết cấu hạ tầng - sản phẩm du lịch. Tỉnh đã được phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các định hướng phát triển điểm nhấn, tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư có trọng điểm. Hạ tầng và liên kết vùng, những sáng kiến nâng cấp cửa khẩu, kết nối giao thông đã mở rộng khả năng đón khách quốc tế và du lịch xuyên biên giới. Điều này làm tăng cơ hội cho các sản phẩm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm,...), du lịch kết hợp thương mại và du lịch văn hóa - tâm linh. Tỉnh chủ động phát triển các dòng sản phẩm thế mạnh: du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa địa phương; gia tăng hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và hợp tác liên vùng. Những nỗ lực xúc tiến và mời gọi đầu tư đã giúp tỉnh có thêm nguồn lực để nâng cấp điểm đến.

Để Tây Ninh trở thành “điểm đến hấp dẫn, bền vững”, bên cạnh sự hợp sức của doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, tôi mong tỉnh sẽ hoàn thiện khung chính sách, cơ chế ưu đãi dành cho đầu tư bền vững (ưu đãi thuê đất, thuế, thủ tục cấp phép rút gọn cho dự án du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, khu du lịch tâm linh quy mô). Việc triển khai phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành Du lịch quốc gia. Cùng với đó, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng kết nối cửa khẩu quốc tế để hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistic, tạo cơ chế thông thoáng cho du lịch lữ hành xuyên biên giới. Đây là điều kiện then chốt để Tây Ninh khai thác lợi thế vị trí.

Ngoài phát triển và chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số cũng cần được thực hiện song hành để bảo đảm thu hút đầu tư, vừa bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hóa bản địa để phát triển bền vững.

⏵Ông CHÀM MIN - Trưởng ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam Tây Ninh:

Sau khi hợp nhất tỉnh, tôi được lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn, gặp gỡ, trao đổi với Đại diện Thánh đường ở xã Lương Hòa - nơi có khoảng 30 hộ dân đồng bào Hồi giáo Islam sinh sống ở đây. Hiện nay, cộng đồng Hồi giáo Islam Tây Ninh có 4.541 nhân khẩu, 1.123 hộ. Trong đó, Tây Ninh trước hợp nhất có 4.467 nhân khẩu, 1.093 hộ; Long An trước hợp nhất có 74 nhân khẩu, khoảng 30 hộ.

Những năm qua, đời sống của đồng bào Chăm Hồi giáo Islam Tây Ninh luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ. Nhiều hộ được hỗ trợ vốn sản xuất, học nghề. Đời sống người dân ổn định, khấm khá. Bên cạnh phát triển kinh tế, việc chăm lo cho học sinh cũng được Nhà nước quan tâm. Các em được học ở trường dân tộc nội trú hoặc có nhu cầu ra nước ngoài học tập cũng được địa phương hỗ trợ hoàn tất thủ tục rất nhanh.

Bước vào kỷ nguyên mới, tôi mong chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ dân tộc Chăm nói riêng và các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung ngày càng tốt đẹp hơn về mọi mặt.

⏵Chị VÕ THỊ NGỌC KIỀU - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cần Giuộc:

ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá những kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua mà còn trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ xã Cần Giuộc nguyện tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, cống hiến, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ lãnh đạo luôn tâm huyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, đưa Tây Ninh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Chào mừng ĐH, Đoàn Thanh niên xã ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại Công an xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; thực hiện công trình Đường cờ Tổ quốc, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; trao 150 phần quà Tiếp sức đến trường, 4 suất học bổng, 3 góc học tập, trao tặng 1 căn nhà tình bạn, tặng 1.000 suất cơm miễn phí cho người dân trên địa bàn xã cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

⏵Ông HOÀNG PHÚ HẬU - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Hùng Hậu, xã Hòa Hội:

Những năm qua, ngành Nông nghiệp của Tây Ninh có nhiều chuyển đổi, đời sống nông dân phát triển hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, tỉnh có chính sách khuyến khích hình thức sản xuất quy mô HTX, doanh nghiệp, tổ hợp tác; phát triển sản xuất hữu cơ gắn với liên kết chuỗi giá trị nhằm tăng hiệu quả đầu tư, khả năng cạnh tranh trên thị trường,... Nhiều HTX được tạo điều kiện thu hút nhân lực trẻ, tổ chức đào tạo chuyên môn cho các nhân viên của HTX. Gần đây, HTX đưa 2 thành viên tham gia khóa đào tạo ngành Kế toán do Liên minh HTX tỉnh tổ chức.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng, chính sách hỗ trợ HTX có nhiều nhưng các HTX còn khó tiếp cận. Theo quy định, các HTX nếu làm dự án sẽ được giao vốn nhưng nhiều HTX chưa biết cách làm. Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng tỉnh sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp các HTX phát triển mạnh hơn, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.

⏵Ông BÙI THANH BÌNH - cán bộ hưu trí xã Tân Lân:

Tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Việc hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh thành tỉnh Tây Ninh mới mở ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bởi trước khi hợp nhất, các địa phương đều sở hữu những tiềm năng, thế mạnh riêng. Long An có các khu, cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có nhiều đột phá; còn Tây Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch. ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng mở đầu cho chặng đường phát triển mới. Tôi kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm kinh tế năng động, người dân từ thành thị đến nông thôn đều được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

⏵Cô LÊ TRẦN QUẾ HƯƠNG, đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B, xã Hậu Nghĩa:

Thời gian qua, tôi cảm nhận rất rõ sự đổi mới trong định hướng phát triển của tỉnh. Sự đổi thay này không chỉ ở những khẩu hiệu hay kế hoạch mà đã đi vào đời sống hằng ngày của người dân. Công tác trong ngành Giáo dục, tôi rất phấn khởi khi tỉnh sớm ban hành chính sách miễn, giảm học phí trong năm học 2024-2025 đối với cấp mầm non và THCS công lập. Chính sách này giúp giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh dành cho các mầm non tương lai của đất nước, đây là bước tiến quan trọng góp phần bảo đảm tính công bằng trong giáo dục. Sự phát triển không chỉ là những công trình lớn mà còn là niềm tin, sự an tâm và hạnh phúc của mỗi gia đình. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách phát triển giáo dục, đào tạo và các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục mang lại những thay đổi tích cực cho người dân./.

Ngọc Diêu - Thanh Dung (ghi)

Chia sẻ bài viết