Tiếng Việt | English

20/03/2020 - 15:10

Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp triển khai các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 20/3, Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp Công an, Quân sự và sự giúp đóng góp của nhân dân biên giới xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An triển khai làm mới thêm 2 chốt chống dịch trên biên giới thuộc địa bàn ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A.

Đồn Biên phòng Bến Phố triển khai thực hiện thêm 2 chốt chống dịch

Mỗi chốt được dựng bằng cây, mái lợp lá có diện tích 25mvới 6 cán bộ, chiến sĩ (gồm Đồn Biên phòng Bến Phố; Công an, Quân sự xã Hưng Điền A và Khánh Hưng) trực 24/24h.

Chốt có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện vi phạm, nhất là tình trạng vượt biên trái phép nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch. Khi phát hiện những trường hợp nghi ngờ, tổ công tác sẽ đưa về phòng cách ly đặc biệt được Đồn Biên phòng Bến Phố bố trí tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng.

Đại úy Nguyễn Hữu Trí – Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố cho biết: Hiện, Đồn triển khai 3 chốt (1 chốt cũ và 2 chốt vừa được triển khai), dự kiến trong tuần sau sẽ triển khai tiếp một số chốt khác dọc theo đoạn biên giới do Đồn phụ trách, quản lý từ nguồn kinh phí được vận động. Lực lượng có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực đường mòn, lối mở, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, Đồn đã gặp trực tiếp và trao đổi với Đồn X15, X16, Cảnh sát bảo vệ biên giới - Công an tỉnh Svay Rieng và Trung đội 2, Trung đội 3  - Bộ đội bảo vệ biên giới Quân đội Hoàng gia Campuchia về tình hình dịch bệnh cũng như tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, giúp nhân dân biên giới an tâm lao động sản xuất, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống./.

Minh Luận – Việt Đức

Chia sẻ bài viết