Tiếng Việt | English

05/10/2016 - 10:27

Đồn Biên phòng Bình Thạnh với công tác vận động quần chúng

Thông qua công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Bình Thạnh giúp người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đồn Biên phòng (ĐBP) Bình Thạnh đóng quân trên địa bàn xã Bình Thạnh thuộc huyện biên giới Mộc Hóa, tỉnh Long An có đường biên giới dài 9,5km. Là đơn vị mới thành lập nhưng ĐBP Bình Thạnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vu được giao, bảo vệ vững chắc đoạn biên giới được phân công phụ trách.


Mô hình đưa báo đến người dân biên giới của Đồn Biên phòng Bình Thạnh

Ông Trần Quang Minh, ở ấp Gò Vồ, xã Bình Thạnh cho biết: "Trước đây, tình hình an ninh, trật tự ở khu vực biên giới phức tạp lắm! Từ ngày có ĐBP Bình Thạnh đóng quân, an ninh, trật tự được bảo đảm. CBCS còn giúp dân lao động sản xuất, hỗ trợ quà tết, xây tặng nhà tình thương. Bộ đội còn khám bệnh, cấp thuốc cho người dân biên giới. Đặc biệt, hàng ngày, CBCS còn chuyển báo đến cho bà con đọc, cập nhật tin tức".

Từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xã Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền về thực hiện Đề án 03-1133 “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2014-2016”; tuyên truyền các văn bản về quản lý, bảo vệ biên giới và các thỏa thuận của Ủy ban Liên hợp Biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, Chỉ thị số 01/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới".

Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, năm qua, người dân phát hiện, cung cấp cho CBCS hàng chục nguồn tin liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ biên giới. Đồn còn thường xuyên phối hợp các cơ quan, đoàn thể, công an, xã đội tổ chức phát quang đường tuần tra, khu vực cột mốc, giữ gìn các dấu hiệu của đường biên, mốc giới. Người dân nơi đây luôn là chỗ dựa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ,... Những việc làm trên tạo nên sự đoàn kết, gắn bó quân - dân, là nguồn động viên các CBCS an tâm công tác.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh và nhân dân biên giới lao động phát quang cột mốc

Bên cạnh đó, ĐBP Bình Thạnh phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ cây, con giống, phân bón, vốn sản xuất cho nông dân,... Nhờ vậy, người dân biên giới yên tâm bám đất, bám làng, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên, số hộ khá và giàu tăng.

Kết quả đó có sự góp sức đắc lực của CBCS ĐBP Bình Thạnh. Các anh để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi biên giới. Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự được nhân dân yêu mến./.

M.L

Chia sẻ bài viết