Tiếng Việt | English

24/08/2022 - 12:10

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Trước làn sóng biến chủng mới khiến số người mắc Covid-19 tăng trở lại, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới về tình hình dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”; đồng thời, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên khu vực biên giới, giữ vững thành quả chống dịch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Công tác tuyên truyền thường xuyên được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây duy trì thực hiện xuyên suốt thời gian qua

Tuyên truyền sát với tình hình thực tế

Trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ, mỗi ngày, những chiến sĩ quân hàm xanh thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBP CK) Mỹ Quý Tây chở theo phía sau một chiếc loa, phát các nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trong trạng thái “bình thường mới” khắp các tuyến đường xóm, ấp trên khu vực biên giới. "Tiếng loa biên phòng" đã trở nên gần gũi và thiết thực với người dân nơi biên giới. Ngoài ra, hình ảnh từng tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ gia đình, phát tận tay người dân tờ rơi tuyên truyền cũng không còn xa lạ với người dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Luyến (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây) cho biết: Từ đầu đợt dịch đến nay, cán bộ, chiến sĩ BP cũng như chính quyền địa phương thường xuyên đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân về tình hình dịch Covid-19 và nhiều dịch bệnh khác có nguy cơ lây lan qua đường biên giới. Từ đó, người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, thấy vấn đề khả nghi thì báo ngay với lực lượng chức năng.

Trung úy Nguyễn Hữu Tân - Đội trưởng Vận động quần chúng, ĐBP CK Mỹ Quý Tây, chia sẻ: "Thời gian qua, tôi cùng tổ công tác đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khu vực biên giới với hệ thống giao thông chưa phát triển đồng bộ, người dân đa số làm ruộng nên hình thức tuyên truyền tập trung còn hạn chế. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tôi cùng tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, từ đó ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân được nâng lên, góp phần cùng chính quyền địa phương và BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới".

Cùng với công tác tuyên truyền lưu động, đơn vị thường xuyên phối hợp địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa ấp. Tùy vào tình hình thực tế trên địa bàn đóng quân, công tác tuyên truyền được Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP CK Mỹ Quý Tây triển khai với nhiều nội dung đa dạng, hình thức khác nhau. Những nội dung tuyên truyền luôn sát với tình hình thực tế nên được người dân đồng thuận cao. Với biện pháp “mưa dầm thấm lâu”, ĐBP CK Mỹ Quý Tây duy trì tốt các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý Tây - Võ Hồng Tươi cho biết: Hiện nay, trước tình hình "dịch chồng dịch", vừa Covid-19, vừa xuất hiện dịch bệnh đậu mùa khỉ và xuất, nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ BĐBP thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh để người dân không chủ quan, lơ là và phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2022, đơn vị phối hợp tuyên truyền cho hơn 3.000 lượt người về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình dịch bệnh Covid-19, các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh địa phương và của đơn vị; trực tiếp vận động, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về biên giới, không qua lại biên giới trái phép; phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật BP Việt Nam, các quy định về quy chế biên giới, lãnh thổ.

Duy trì các tổ, chốt trên tuyến biên giới

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong tố giác tội phạm, ĐBP CK Mỹ Quý Tây tổ chức lắp đặt các hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép ở những địa điểm thuận lợi như nhà văn hóa ấp, khu dân cư, lập các đường dây nóng để người dân có thể trực tiếp gọi điện thoại báo tin. Từ nhiều nguồn tin có giá trị do quần chúng nhân dân cung cấp đã giúp đơn vị kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đưa, rước người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục duy trì các tổ, chốt, trạm trên tuyến biên giới. Các tổ, chốt, trạm hoạt động bảo đảm nề nếp, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn biên giới 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm giữ vững thành quả phòng, chống dịch và an ninh chính trị trên biên giới. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 47 vụ/43 đối tượng về buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó, 16 vụ/34 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nộp ngân sách nhà nước 96.200.000 đồng.

Thiếu tá Phan Hồ Đăng - Phó Đồn trưởng ĐBP CK Mỹ Quý Tây, cho biết: "Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, các tổ, chốt trên tuyến biên giới duy trì thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ. Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, quân sự trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo của trên, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trong rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình với lực lượng phía nước bạn Campuchia".

Trước tình hình dịch Covid-19 xuất hiện nhiều biến chủng mới, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của người lính BP, cán bộ, chiến sĩ ĐBP CK Mỹ Quý Tây tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực cùng chính quyền địa phương và người dân khu vực biên giới chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trong trạng thái “bình thường mới”./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết