Tiếng Việt | English

30/06/2021 - 12:50

Giáo dân tham gia phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị, tỉnh Long An phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép đến người dân. Qua đó, người dân nói chung, giáo dân nói riêng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép đến người dân

Bộ đội biên phòng tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép đến người dân

Theo thiếu tá Vũ Duy Ngọc - Chính trị viên ĐBP Thạnh Trị, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các đường mòn, lối mở, đơn vị còn tích cực tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức, góp phần cùng chính quyền địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Địa bàn biên giới do ĐBP Thạnh Trị phụ trách quản lý, số lượng giáo dân chiếm một phần không nhỏ. Nhìn chung, các tín đồ tôn giáo luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn. Ngoài ra, các giáo dân đều ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thạnh Trị, chia sẻ: “Hiện nay, giáo dân Giáo xứ Thạnh Trị thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế cũng như chính quyền địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thông qua công tác tuyên truyền của ĐBP Thạnh Trị và chính quyền địa phương, giáo dân luôn nâng cao ý thức chấp hành, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, giáo dân còn tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, không tiếp tay, đưa, rước người xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực tố giác hành vi xuất, nhập cảnh trái phép khi phát hiện”.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, người dân cùng giáo dân xã Thạnh Trị góp phần cùng lực lượng tuyến đầu tạo nên “lá chắn thép” vững chắc trong “cuộc chiến” ngăn chặn đại dịch Covid-19./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết