Tiếng Việt | English

19/06/2018 - 19:39

Đồn Biên phòng Long Khốt: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, phối hợp chặt chẽ chính quyền, người dân và các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ giúp dân, cán bộ, chiến sĩ đồn Long Khốt sửa chữa, dọn vệ sinh nhà cửa

Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ giúp dân, cán bộ, chiến sĩ đồn Long Khốt sửa chữa, dọn vệ sinh nhà cửa

Chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững

ĐBP Long Khốt được giao quản lý đoạn biên giới dài gần 17km. Thời gian qua, đơn vị phối hợp tốt cấp ủy, chính quyền 2 xã trên địa bàn phụ trách (Thái Bình Trung, Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) và các lực lượng liên quan giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn, duy trì tốt chế độ giao ban, trao đổi thông tin; thường xuyên trao đổi tình hình 2 bên biên giới và tổ chức tuần tra song phương với lực lượng nước bạn.

Cụ thể, đơn vị tổ chức hơn 1.100 tổ với hơn 5.500 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia; 130 tổ với hơn 400 CBCS tham gia dẫn đường, bảo vệ xây dựng cột mốc, đường tuần tra; tổ chức 70 tổ tuần tra song phương; kiểm soát lưu động, mật phục chống buôn lậu được 350 tổ. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới; đăng ký làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 7.000 lượt người, gần 6.500 lượt phương tiện, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Công tác nắm, xử lý tình hình, thực hiện công tác nghiệp vụ cũng được tập trung thực hiện; thu thập 345 nguồn tin, trong đó có 226 nguồn tin có giá trị, bắt 26 vụ/15 đối tượng, thu giữ 7 xe môtô, 9.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; 1 vụ/3 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 46 triệu đồng.

Ngoài ra, đồn còn làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ đường biên, cột mốc; giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp; nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt phong trào: Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trị giá gần 1 tỉ đồng, góp trên 750 ngày công làm nhà, đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên ĐBP Long Khốt, cho biết: Thời gian qua, đồn tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và lãnh đạo đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, đồn còn tích cực giúp dân phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thi đua thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết, 2 năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Ðể thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chỉ huy ĐBP Long Khốt quán triệt nghị quyết đến CBCS. Bên cạnh đó, đơn vị còn tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động phù hợp, sát tình hình nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Long Khốt giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Cán bộ, chiến sĩ đồn Long Khốt giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Đơn vị còn triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đơn vị tập trung xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Mỗi tuần một địa chỉ giúp dân, đến nay giúp đỡ được 33 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện tốt 3 khâu đột phá, nhất là về công tác xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông; triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” - Thượng tá Vũ Mạnh Hà cho biết thêm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết