Tiếng Việt | English

05/02/2016 - 10:53

Đón Xuân ở trường mầm non tuyến biên giới Khánh Hưng – Long An


Chăm sóc sức khỏe cho trẻ - Uống sữa để tăng chiều cao


Ngủ trưa giăng mùng phòng tránh muỗi đốt 


Nụ cười hạnh phúc bên hình tượng bánh chưng, bánh tét 

Không khí của mùa Xuân đang đến gần, nhiều sắc màu rực rỡ, xen lẫn âm thanh vui tươi, những khuôn mặt xinh xắn của 276 cháu (9 lớp) ở Trường Mầm non Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tô điểm thêm cho miền biên giới sắc màu, vui đón Xuân Bính Thân 2016.


Giáo dục ở trẻ tình yêu thiên nhiên qua việc chăm sóc vườn hoa của bé


Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Hưng - Lê Thị Nhĩnh, vui đùa cùng các cháu sau giờ tập luyện văn nghệ


Cô Đặng Thị Thương trổ tài viết thư pháp

Bên cạnh những hình tượng bánh chưng, bánh tét, hoa đào, hoa mai,… nhà trường sinh hoạt những phong tục tập quán trong ngày Tết: Chúc tết cha mẹ, con cái, người thân, thầy cô giáo; tổ chức sum họp, mừng thọ người cao tuổi; mặc quần áo đẹp; tổ chức các trò chơi dân gian; thời tiết mùa Xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc,...


Mừng Xuân


Cha mẹ trẻ tổ chức Lễ hội gói bánh tét mừng Xuân Bính Thân 2016


Nấu bánh tét ngay tại sân Trường Mầm non Khánh Hưng


Món ăn ngày Tết cho trẻ, đầy đủ chất dinh dưỡng

Nhà trường kết hợp với cha mẹ trẻ tổ chức Lễ hội gói bánh, làm mứt, món ăn ngày Tết cho trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng và nấu bánh tét ngay tại sân trường, góp phần giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên và cuộc sống./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết
  • yêu quê hương Khánh Hưng.

    dohienvan - Cách đây 8 năm