Tiếng Việt | English

09/12/2019 - 08:22

ĐT nữ Việt Nam được thưởng lớn sau khi giành HCV SEA Games 30

Đánh bại ĐT nữ Thái Lan để giành tấm HCV SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam nhận được số tiền thưởng lớn từ các đơn vị, tổ chức, nhà tài trợ.

ĐT nữ Việt Nam xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy)
ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu để giành tấm HCV SEA Games 30. Đây là lần thứ 6 bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games. Chúng ta trở thành đội bóng giàu thành tích nhất sân chơi này.

Để khích lệ, động viên tinh thần của các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 30, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam quyết định thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung số tiền 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành cũng thưởng 1 tỷ đồng cho ĐT nữ Việt Nam. Nếu U22 Việt Nam đánh bại U22 Idonesia để giành tấm HCV, ông Lê Văn Kiểm sẽ thưởng 1 tỷ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bên cạnh đó, ĐT nữ Việt Nam cũng nhận số tiền 300 triệu từ Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Toà án Nhân dân Tối cao. Trước đó, ĐT nữ Việt Nam sau khi giành chiến thắng ở trận bán kết trước đội chủ nhà Philippines cũng được thưởng 1,5 tỷ đồng LĐBĐ Việt Nam (VFF) và ông Phạm Thanh Hùng (Trưởng ban bóng đá nữ VFF)./.

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết