Tiếng Việt | English

25/07/2019 - 14:43

Đức Hòa: Sơ kết nhiệm vụ quân sự-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 25/7, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức sơ kết nhiệm vụ quân sự- quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng vũ trang huyện Đức Hòa duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cao điểm lễ, tết đúng theo quy định, phối hợp công an nắm chắc tình hình trên địa bàn. Qua đó, đã kịp thời tham mưu lãnh đạo, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuyển quân năm 2019 đạt chỉ tiêu 100% tỉnh giao. Công tác huấn luyện được quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả. Trong 6 tháng, huyện tổ chức 25 lớp huấn luyện dân quân; hội thi, hội thao được tổ chức chặt chẽ, thực chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, việc xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được chú trọng, cơ sở vật chất được đầu tư bổ sung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Đảm bảo tốt lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh số 220/CL-CHC ngày 23/01/2013 của Cục Hậu cần Quân khu; đảm bảo chế độ nhận trên cấp dưới đúng quy định.

Công tác huấn luyện được quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả

Công tác huấn luyện được quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Đoạn đánh giá cao những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019. Ông đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn cần tập trung chuẩn bị tốt và có kế hoạch chu đáo trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên 18-25 tuổi; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng ở các Chi bộ Quân sự xã, thị trấn; kết hợp với công an và các địa phương giáp ranh nắm chắc tình hình, chủ động ngăn chặn kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,”…

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết