Tiếng Việt | English

11/08/2016 - 03:51

Đức Hòa: Vận động gần 18 tỷ đồng hoạt động chăm lo nạn nhân chất độc da cam

Hiện huyện Đức Hòa có 953 hội viên hội nạn nhân chất độc da cam, có 155 người đang hưởng chế độ, chính sách. Tất cả 20 xã, thị trấn đều có nạn nhân.


Ông Nguyễn Văn Út – Bí thư Huyện ủy Đức Hòa tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại buổi lễ.

Ngày 10/8/2016, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam và 10 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Đức Hòa.

Trong 10 năm qua, Hội đã vận động ủng hộ quỹ chăm lo nạn nhân da cam gần 18 tỷ đồng cho các hoạt động như: Trao tặng 54 căn nhà tình thương, 6 căn nhà tình nghĩa, cấp 200 suất học bổng, khám chữa bệnh, gần 30 ngàn suất trợ cấp vào ngày 10/8 và dịp tết nguyên đán hàng năm. Đồng thời, Hội cũng phối hợp các địa phương cấp 950 xe lăn, xe lắc, xây 4 cây cầu ở xã Tân Phú và Hòa Khánh Tây cùng hàng chục ngàn bộ quần áo các loại.

Riêng trong đợt kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2016), các cấp hội đã vận động, trao tặng quà và nhiều chương trình ý nghĩa với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Đức Hòa trao 20 phần quà cho nạn nhân da cam, mỗi phần 500 ngàn đồng. Tri ân những đóng góp cho Hội thời gian qua, Ban tổ chức cũng trao bằng khen của UBND tỉnh Long An cho 1 tập thể, 9 cá nhân; trao giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh cho 14 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 5 tập thể, 17 cá nhân; 15 tập thể, 53 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện. Ngoài ra, UBND huyện còn tổ chức tri ân 12 tập thể, 11 cá nhân và tặng logo kỷ niệm cho 17 cá nhân khác./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết