Tiếng Việt | English

05/03/2021 - 13:20

Đức Huệ: Kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch Covid-19 ngay từ biên giới

14 chốt, trạm kiểm soát biên phòng (BP) của Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây và ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) luôn bảo đảm 100% lực lượng nhằm kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới với quyết tâm không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nội địa.

Các chốt kiểm soát dã chiến của lực lượng biên phòng trên địa bàn huyện Đức Huệ góp phần quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả

Các chốt kiểm soát dã chiến của lực lượng biên phòng trên địa bàn huyện Đức Huệ góp phần quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả

Bảo đảm lực lượng túc trực 24/24

Tuyến biên giới huyện Đức Huệ dài hơn 25km tiếp giáp huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Vừa tròn 1 năm kể từ ngày được tăng cường thành lập, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng BP của ĐBP Mỹ Thạnh Tây và ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thay phiên nhau túc trực với quyết tâm kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới kết hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu - Đồn trưởng ĐBP Mỹ Thạnh Tây, hiện trên tuyến biên giới dài 11,4km phụ trách quản lý, từ ngày bùng phát dịch bệnh Covid-19, Đồn đã triển khai 5 chốt kiểm soát BP dã chiến phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự bảo đảm tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm. Ngoài lực lượng của đơn vị, năm 2020, Đồn tiếp nhận và bố trí 4 đợt với 58 CBCS được tăng cường từ bộ đội BP các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Học viện BP để tham gia ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu - Đồn trưởng ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “đơn vị đã quán triệt đến tất cả CBCS không lơ là, chủ quan, khắc phục mọi khó khăn, an tâm tư tưởng công tác, bảo đảm duy trì 100% quân số trên tuyến biên giới, túc trực 24/24 nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa kết hợp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép cũng như các loại tội phạm trên tuyến biên giới”.

Khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh, hiện nay, lực lượng BP vẫn duy trì 48 trạm, chốt trên tuyến biên giới. Trong đó có 12 trạm cố định, 8 chốt bán cố định và 28 chốt tạm thời với gần 400 CBCS trực 24/24 giờ cùng với việc phối hợp các lực lượng công an, quân sự tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong số 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của ĐBP Mỹ Thạnh Tây, chỉ có chốt Kênh G1 là bảo đảm được yêu cầu ăn ở, sinh hoạt, tuần tra của CBCS khi được Bộ Tư lệnh Bộ đội BP hỗ trợ. 4 chốt còn lại tuy chỉ là nhà tranh, mái lá, lều bạt nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu - Đồn trưởng ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt tại các chốt kiểm soát dã chiến nhưng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị luôn bảo đảm 100% quân số trực làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới với tinh thần trách nhiệm cao. Riêng trong đợt cao điểm tết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, lập hồ sơ 2 vụ/6 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn phụ trách và bắt 6 vụ buôn lậu, thu giữ gần 10.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc và an ninh biên giới cũng như ngăn chặt hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới”.

Còn tại ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây - đơn vị phụ trách gần 14km đường biên giới, những ngày này, mọi hoạt động giao thương thường ngày đều ngưng lại để dồn sức cho công tác chống dịch. Ngoài 3 trạm kiểm soát cố định, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây còn triển khai lực lượng thành lập 6 chốt dã chiến và 1 tổ kiểm soát lưu động để kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới do Đồn phụ trách quản lý. Theo Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn nội biên 2 xã do Đồn phụ trách nói riêng, địa bàn huyện Đức Huệ nói chung và 2 xã ngoại biên đối diện của huyện Chanh Tria không có trường hợp phát sinh bệnh và lây nhiễm Covid-19. Kết quả đó ngoài sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của CBCS đơn vị còn là kết quả trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và các đơn vị nước bạn.

Dù công tác thực hiện nhiệm vụ kép của lực lượng bộ đội BP trên địa bàn huyện còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng trên hết, CBCS BP luôn an tâm công tác, sẵn sàng gác việc riêng vì nhiệm vụ chung. Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: “Từ khi triển khai các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới đến nay và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị nhận được rất nhiều sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần từ hậu phương. Vì vậy, CBCS đơn vị luôn cảm thấy ấm lòng và động viên nhau cùng khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới

Trong chuyến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng trên tuyến đầu, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên biên giới. Dù điều kiện sinh hoạt tại các chốt còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa kết hợp phòng, chống dịch Covid-19”. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cũng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất sẽ tạo mọi điều kiện, nguồn lực để hỗ trợ lực lượng biên phòng tại các chốt trên tuyến biên giới. Trong đó, ông đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần thực hiện ngay việc khảo sát thực tế, rà soát, đề xuất cụ thể những khó khăn tại từng điểm chốt và tính toán những việc cần làm ngay để trình UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết bảo đảm những yêu cầu cơ bản nhất cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết