Tiếng Việt | English

09/09/2020 - 14:10

Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn quan tâm chăm lo đời sống, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, PN phát triển kinh tế gia đình và giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Tổ đan giỏ nhựa góp phần nâng cao thu nhập cho phụ nữ

Tổ đan giỏ nhựa góp phần nâng cao thu nhập cho phụ nữ

Hội tuyên truyền, vận động hội viên, PN tham gia các mô hình tổ hợp tác, liên kết sản xuất. Trong đó, mô hình đan giỏ nhựa của Tổ PN ấp Cái Tôm duy trì hoạt động ổn định hơn 3 năm qua. Lúc đầu, mô hình có 10 chị em tham gia, đến nay có 22 người. Bình quân mỗi đợt giao, nhận sản phẩm khoảng 20 ngày, các thành viên trong tổ làm được 2.500-3.000 giỏ xách, tiền công từ 1,5-3 triệu đồng/đợt/người. Bà Lê Thị Ngọc Mai, ngụ ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, cho biết: Do công việc nhẹ nhàng và dễ làm nên chị em rất gắn bó. Những chị làm nhiều sản phẩm có thể được hơn 4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Tổ đan sọt nhựa giả mây do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ngụ ấp Cái Tôm) làm tổ trưởng cũng hoạt động ổn định gần 2 năm nay với sự tham gia của 18 thành viên. Nguyên liệu được các chị em đem về nhà làm nhưng đây là sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu nên mẫu mã đa dạng, đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ. Mỗi sản phẩm được trả công khoảng 60 ngàn đồng, trung bình mỗi người có thêm thu nhập hơn 1,5 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Kiến Bình - Nguyễn Thị Trinh cho biết: “Hiện toàn xã có 2 tổ đan nhựa, 1 tổ xe nhang và 1 tổ hợp tác thu mua, sơ chế ngó sen do Hội thành lập, tất cả đều hoạt động hiệu quả. Sắp tới, Hội tiếp tục nhân rộng và thành lập thêm nhiều mô hình để góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, PN”./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết