Tiếng Việt | English

30/05/2019 - 05:09

Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ Quốc gia năm 2019: Long An xếp thứ 10/57

Điền kinh Long An đoạt 2 Huy chương Vàng (HVC), 7 Huy chương Bạc (HCB), 3 Huy chương Đồng (HCĐ); xếp thứ 10/57 tại Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ Quốc gia năm 2019.

Vận động viên Hồ Thị Mỹ Lệ (giữa) nhận Huy chương Vàng

Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ Quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 19 - 24/5, tại sân vận động tỉnh An Giang và sân điền kinh Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh An Giang.

Giải thu hút 604 vận động viên (VĐV) đến từ 57 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tham gia. Giải đấu là hoạt động thể thao trọng điểm chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019). 

Tại giải đấu, Điền kinh Long An tham dự với tổng số 18 VĐV. Qua 6 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, đoàn điền kinh Long An đoạt 2 HVC, 7 HCB, 3 HCĐ; xếp thứ 10/57 đoàn tham dự. Trong đó, Hà Nội xếp hạng Nhất, TP.HCM hạng Nhì, hạng Ba là Hà Tĩnh.

Trong 2 chiếc HCV mà điền kinh Long An đoạt được, đáng chú ý là chiếc HCV ở nội dung 400m nữ của VĐV Hồ Thị Mỹ Lệ. Đây là VĐV trẻ, triển vọng cho điền kinh Long An. VĐV Hồ Thị Mỹ Lệ sinh năm 2004, quê ở huyện Đức Hòa, đang tập trung đội tuyển trẻ Điền kinh Quốc gia.

Giải đấu là dịp để các đơn vị đánh giá công tác đào tạo VĐV, thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện điền kinh trong thanh, thiếu niên. Đồng thời, giúp các bộ môn tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV trẻ có triển vọng, bổ sung vào đội tuyển trẻ Quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế trong thời gian tới./.

 

                                                                                                Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết