Tiếng Việt | English

26/05/2025 - 08:47

Góp ý, xây dựng Hiến pháp bằng cả trái tim, trí tuệ và trách nhiệm

Hiến pháp là đạo luật gốc, nền tảng chính trị, pháp lý cao nhất của mỗi quốc gia. Việc sửa đổi, hoàn thiện Hiến pháp không chỉ là nhiệm vụ lập pháp đơn thuần mà còn là dấu ấn của tiến trình phát triển dân chủ, thể hiện tầm vóc trí tuệ và khát vọng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của toàn dân tộc Việt Nam.

Người dân có thể góp ý về nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Ngày 05/5/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 194 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là bước đi quan trọng, mang tính chiến lược nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, việc sửa đổi lần này là để cụ thể hóa chủ trương xây dựng bộ máy chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, nội dung sửa đổi tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương và vai trò của MTTQ Việt Nam. Đó là những trụ cột bảo đảm vận hành hiệu quả bộ máy công quyền, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Không thể có một bản Hiến pháp tiến bộ, bao quát và toàn diện nếu thiếu đi tiếng nói từ thực tiễn cuộc sống. Việc lấy ý kiến toàn dân lần này không chỉ là thủ tục pháp lý mà là dịp để từng công dân thể hiện vai trò là chủ thể xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mỗi ý kiến đóng góp, dù là của một chuyên gia luật, một công nhân, nông dân, cán bộ hưu trí hay một sinh viên đều mang giá trị riêng, góp phần soi rọi thực tiễn, phát hiện bất cập, đề xuất giải pháp và định hướng điều chỉnh.

Theo đó, để lấy ý kiến đạt hiệu quả cao, cũng đặt ra hai yêu cầu. Đó là việc triển khai thực chất, nghiêm túc của các cấp, các ngành đến thái độ, trách nhiệm đóng góp của công dân. Việc thực hiện phải bảo đảm thực chất, không thể hời hợt, chiếu lệ cho xong chuyện mà phải xuất phát từ trái tim, sự hiểu biết, trăn trở, trách nhiệm cao và khát vọng xây dựng. Thực hiện lấy ý kiến và đóng góp ý kiến ở đây cần được nhìn nhận như một quyền và nghĩa vụ. Đó cũng chính là cơ hội để các cấp, các ngành và nhân dân trực tiếp tham gia vào tiến trình định hình tương lai thể chế đất nước.

Tại tỉnh Long An, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, nội dung lấy ý kiến được phổ biến qua nhiều kênh: Từ hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí, mạng xã hội cho đến các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tổ chức hội nghị, tọa đàm, thảo luận chuyên đề để ghi nhận và tổng hợp ý kiến nhân dân một cách khoa học, trách nhiệm.

Đáng chú ý, việc ứng dụng nền tảng số vào quá trình lấy ý kiến thông qua ứng dụng VNeID đã mở rộng cơ hội tham gia cho đông đảo người dân. Tại Long An, với hơn 1,2 triệu người đã được cấp định danh điện tử mức độ 2, đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu 90% người dân đủ điều kiện tham gia góp ý trực tuyến. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, tiếng nói của người dân đến được với cơ quan có thẩm quyền một cách nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm tính minh bạch, khách quan.

Những dòng tâm sự giản dị của một nông dân ở huyện Thủ Thừa: “Thật vui và hạnh phúc khi tôi được góp ý cho Hiến pháp”, hay lời khẳng định đầy trách nhiệm từ một cán bộ công tác tại TP.Tân An: “Đây là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm, không thể đứng ngoài cuộc” đã cho thấy tinh thần dân chủ thực chất chứ không hình thức. Đó chính là sức mạnh từ lòng dân, nền tảng để xây dựng một bản Hiến pháp phản ánh đúng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng và khát vọng phát triển của toàn thể nhân dân.

Sửa đổi Hiến pháp không phải là công việc của riêng Quốc hội, Chính phủ hay các nhà lập pháp. Đó là công việc chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, những chủ thể cùng đồng lòng vì một tương lai tươi sáng hơn của đất nước. Mỗi ý kiến đóng góp hôm nay chính là một viên gạch nhỏ xây nên ngôi nhà pháp lý vững chắc cho mai sau.

Đồng lòng, trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ là những gì đang hiện hữu trong đợt góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp lần này. Đó cũng là biểu hiện sinh động cho một Nhà nước của dân, do dân và vì dân, nơi tiếng nói của Nhân dân là nền tảng cho mọi quyết sách lớn của đất nước.

Xây dựng Hiến pháp bằng trái tim, trí tuệ và trách nhiệm, đó không chỉ là thông điệp, mà còn là hành động cụ thể, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết