Tiếng Việt | English

16/05/2025 - 10:13

Hoãn phiên tòa xét xử vụ ma túy 'khủng' tại huyện Đức Hòa  

Phạm Trung Hiếu được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép 54 bánh Heroin, 32 gói ma túy Methamphetamine từ Campuchia đưa vào Việt Nam tiêu thụ tại địa bàn Long An, TP.HCM.

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Lê Thành Nghĩa (36 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bị cáo Phan Thị Mỹ Quyên (35 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bị cáo Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tạm trú xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Đây cũng là vụ án gây bức xúc trong dư luận khi các đối tượng tham gia vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng rất lớn; khi bị phát hiện vây bắt đã lao xe chở ma túy vào lực lượng chức năng khiến 1 cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong.

Tại phiên tòa, do vắng luật sư chỉ định bào chữa cho các bị cáo, một số người liên quan đến vụ án vắng mặt, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập những người liên quan, luật sư bảo đảm cho việc xét xử.

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh cũng ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 11/6 tới.

Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 21/4/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An chốt chặn tại Đường tỉnh 824, đoạn qua ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa phát hiện xe ôtô bán tải biển kiểm soát 49C-296.01 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng ga điều khiển xe bỏ chạy, đâm thẳng vào lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và người dân đi đường khiến 1 cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong. Sau đó, chiếc xe mất lái đâm vào cột điện ven đường khiến xe lật ngang.

Nhóm mua bán trái phép chất ma túy liều lĩnh cho xe tông vào lực lượng chức năng và người dân, khiến 3 người tử vong

Lực lượng chức năng sau đó khống chế lái xe Nguyễn Văn Thanh và Lê Thành Nghĩa. Khám xe ôtô, lực lượng chức năng thu giữ 5 gói ma túy Methamphetamine có khối lượng gần 5kg và 4 bánh Heroine.

Nghĩa khai nhận số ma túy trên của Phạm Trung Hiếu thuê Nghĩa vận chuyển từ huyện Đức Hòa giao cho khách tại TP.HCM với tiền công là 10 triệu đồng. Nghĩa thuê lại Thanh vận chuyển với tiền công 4 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Trung Hiếu tại ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, phát hiện và thu giữ 14 bánh heroin có khối lượng gần 5kg; 1 gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng gần 1kg cùng nhiều gói ma túy nhỏ khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà Hiếu nhiều khẩu súng, đạn các loại.

Quá trình điều tra, Phạm Trung Hiếu khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, đã 3 lần nhận ma túy từ Mai Thanh Tùng (Hai Tùng, 38 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hiện sống tại Campuchia) với tổng cộng 54 bánh heroin, 32 gói ma túy Methamphetamine để giao cho khách của Tùng.

Trong đó, Hiếu giao cho khách mua của Tùng 39 bánh heroin, 18kg ma túy Methamphetamine và bán lại cho Phan Thị Mỹ Quyên 15 bánh Heroin, 14kg ma túy Methamphetamine với giá 145 triệu đồng/bánh heroin và từ 200-250 triệu đồng/kg ma túy Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Phan Thị Mỹ Quyên nhiều lần mua ma túy của Hiếu với tổng khối lượng hơn 5,2kg Heroin, gần 17,5kg Methamphetamine để chia nhỏ bán lẻ, thu lợi bất chính 176 triệu đồng. Còn Nguyễn Lê Nhật Triều nhiều lần giúp Phan Thị Mỹ Quyên thực hiện hành vi mua bán trái phép với khối lượng gần 3kg Methamphetamine.

Theo đánh giá của Bộ Công an, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất rất phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn từ đầu năm 2023 đến tháng 4/2023, các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram và có người nước ngoài tham gia vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng rất lớn từ Campuchia đưa vào Việt Nam tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Long An, TP.HCM.

Liên quan đến vụ án, ngày 27/3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với tài xế Nguyễn Văn Thanh về tội giết người./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết