Tiếng Việt | English

14/05/2023 - 09:06

Học Bác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên ở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Trụ tuyên truyền chuyện kể về Bác, lời bác dạy ngày này năm xưa trong giờ đọc báo hàng ngày

Thông tin từ Ban CHQS huyện Tân Trụ, để việc học tập và làm theo gương Bác hiệu quả, Đảng ủy - Ban CHQS huyện thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ CB quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, “nói đi đôi với làm”, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác; khắc phục những khuyết điểm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuân - Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Trụ, cho biết: "Đảng ủy - Ban CHQS huyện tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể CBCS theo chuyên đề toàn khóa và hàng năm. Từng tập thể, cá nhân trong đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng hàng năm. Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, CB, đảng viên trong đơn vị phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác được CBCS Ban CHQS huyện thực hiện hiệu quả như Kể câu chuyện về Bác Hồ trong buổi chào cờ tuần đầu tháng; CB, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới gắn với thực hiện mô hình Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt, xây dựng nhà tình nghĩa quân dân; Ban CHQS xã chung sức xây dựng nông thôn mới;... Đặc biệt, Ban CHQS huyện đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, buổi lễ chào cờ đầu tháng; tuyên truyền chuyện  kể về Bác, lời Bác dạy ngày này năm xưa trong giờ đọc báo hàng ngày; tuyên truyền trên trang mạng xã hội Sông Vàm Miền Hạ, nhóm Vàm Nhựt Tảo và các nhóm liên kết.

Với phương châm “Mỗi ngày làm một việc tốt”, việc học tập và làm theo gương Bác được CBCS Ban CHQS huyện Tân Trụ gắn với những việc làm hàng ngày như tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, chăn nuôi để cải thiện bữa ăn; vệ sinh đơn vị; sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm. Đại úy Nguyễn Minh Tâm (Ban CHQS huyện) cho biết: "Học tập, làm theo gương Bác, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, tôi nghiên cứu, tìm kiếm những thông tư hướng dẫn trả lời cho các đối tượng chính sách được thỏa đáng và tiếp nhận, thẩm định hồ sơ chính sách theo đúng quy định".

Trung tá Nguyễn Thanh Tuân thông tin: "Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương".

Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ của đơn vị, Ban CHQS huyện Tân Trụ được khen thưởng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” giai đoạn 2021-2023; Đảng bộ 5 năm liền (2018-2022) đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng giai đoạn 2020-2022 và đang đề xuất huyện tặng giấy khen qua 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết