Tiếng Việt | English

29/08/2019 - 19:30

Tân Trụ: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt kết quả tích cực

Ngày 29/8, UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009 – 2019) và tổng kết xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng - quân sự địa phương giai đoạn 2 (2016 – 2019).

Các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện Tân Trụ

Những năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện được triển khai tích cực, đạt kết quả quan trọng. Nổi bật là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng vững mạnh, thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hàng năm, công tác huấn luyện được tổ chức theo đúng kế hoạch. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức biên chế 100%, dân quân đạt 2,01% so với tổng số dân. 

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công các cuộc diễn tập. Tính đến nay, trên địa bàn huyện tổ chức 18 cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu; 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ, 16 lần diễn tập chiến đấu trị an; 6 lần diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trong 10 năm qua, đào tạo trên 1.800 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2,3,4 và trên 20.500 học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế gắn với quy hoạch quốc phòng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện, diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chỉ huy thống nhất trong mọi tình huống, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. 

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện vững mạnh./.

Hồng Thái

Chia sẻ bài viết