Tiếng Việt | English

15/11/2021 - 15:45

Hội Khuyến học tỉnh đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 15/11, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa dự.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong phát biểu tại hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục giữ vững và phát triển toàn diện; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổ chức và hội viên tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng.

Hiện toàn tỉnh có hơn 496.700 hội viên, trong đó hơn 93% đảng viên trong tỉnh là hội viên nòng cốt. Hội Khuyến học cùng ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa thường xuyên vận động, tổ chức kiện toàn các Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn tổ chức các lớp học cho hơn 4 triệu lượt người lớn học tập theo các chuyên đề “cần gì học đó”.

Quỹ khuyến học luôn giữ vững và phát triển, huy động 517 tỉ 500 triệu đồng, cao hơn nhiệm kỳ trước 195 tỉ đồng. Đồng thời, quỹ khuyến học trong nhân dân tiếp tục được duy trì như phong trào nuôi heo đất khuyến học trong gia đình hội viên, trong cơ quan, đơn vị, lớp học,.. gần 300.000 con với số tiền tiết kiệm 102 tỉ 892 triệu đồng. Nhờ nguồn quỹ khuyến học, học sinh, sinh viên nghèo được cấp học bổng, khen thưởng.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam về Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ 1 tỉ đồng, góp phần tặng máy tính bảng cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp thực hiện 4 mô hình: Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập và hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch 2 năm. Hội Khuyến học tỉnh đã và đang triển khai thí điểm việc “xây dựng mô hình công dân học tập” tại thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Cần Đước với 1.115 công dân tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, hội nghị giới thiệu dự thảo văn kiện Đại hội, danh sách bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt là thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao nội dung chuẩn bị cho văn kiện Đại hội và đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục khẩn trương chuẩn bị cho chu đáo cho Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công vào ngày 25/11 sắp tới./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết