Tiếng Việt | English

09/01/2019 - 17:02

Hội Khuyến học tỉnh Long An vận động hơn 115 tỉ đồng trong công tác khuyến học, khuyến tài

Ngày 09/01, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ 8, khóa IV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) nhằm thảo luận đóng góp ý kiến và báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong đánh giá cao kết quả Hội Khuyến học tỉnh đã đạt trong năm 2018

Trong năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh làm tốt công tác phát triển hội, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình học tập, phát huy truyền thống hiếu học. Đến nay, toàn tỉnh có 2.626 tổ chức hội, 1.666 chi hội, 960 ban khuyến học. Tổng số hội viên trong tỉnh gần 457.665 người, đạt 30,51% dân số. Toàn tỉnh có trên 351.000 gia đình học tập, 234 dòng họ học tập và 1.003 cộng đồng học tập.

Các cấp Hội tích cực vận động qũy được trên 115 tỉ đồng. Trong năm, Hội trao học bổng, khen thưởng 16.623 suất, tặng 117.600 phần quà và xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy và học với tổng số tiền trên 93 tỉ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong đánh giá cao kết quả Hội Khuyến học tỉnh đã đạt trong năm 2018. Năm 2019, Hội tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”, tập trung xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở các cấp hội; củng cố, xây dựng, phát triển hội viên và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích