Tiếng Việt | English

13/01/2019 - 17:46

Hội Nông dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) các cấp luôn quan tâm, thường xuyên tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tình hình an ninh biên giới. Tỉnh hội Long An chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác phối hợp lực lượng công an, biên phòng trên địa bàn đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2018, các cấp hội tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa HND với Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng và Ban Giám đốc Công an tỉnh, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên (HV) thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao nhận thức, ý thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đường biên, cột mốc; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Năm qua, HND phối hợp địa phương đưa ra dân xử lý và nhận cảm hóa, giáo dục 584 trường hợp là con em ND vi phạm pháp luật. Có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng các mô hình về quốc phòng, an ninh, mỗi đơn vị xây dựng 1 mô hình hiệu quả. Nổi bật là mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự ở xã Long Hựu Tây (huyện Cần Đước), xã Kiến Bình (huyện Tân Thạnh), xã Bình Trinh Đông (huyện Tân Trụ); Thắp sáng đường biên ở xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa; Nhóm hộ ND tự quản ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc;...

Có 100% huyện, thị, thành đăng ký xây dựng mới mô hình Đường quê an toàn (điển hình là ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần Đước; ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh; ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa. Mô hình Đoạn đường không có tai nạn giao thông ở thị xã Kiến Tường,...). HND tỉnh phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ ký cam kết thực hiện tuyến đường an toàn và cổ động tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng và thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, kinh phí 80 triệu đồng với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em, người lớn nêu gương về văn hóa giao thông”,...

Ngoài ra, hội còn vận động HV-ND thực hiện tốt việc ký kết phối hợp giữa các cấp chính quyền vùng biên giới, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới.

Theo Ban Thường vụ HND tỉnh, năm 2019, các cấp hội tiếp tục vận động HV-ND trên tuyến biên giới tham gia sản xuất đúng quy định của pháp luật, không xâm canh, xâm cư trái phép, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn. Hội cũng tích cực tham gia và thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động HV-ND thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông; nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng các mô hình mới trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết