Tiếng Việt | English

09/01/2020 - 07:57

Khai mạc U23 châu Á 2020: Australia chia điểm với Iraq

Dù thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng U23 Australia vẫn phải chấp nhận chia điểm trước U23 Iraq với tỷ số 1-1.

U23 Australia và U23 Iraq đều đặt quyết tâm sẽ có vé đến Olympic Tokyo 2020. Vì thế, cuộc đọ sức giữa 2 đội ở lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên với những pha đôi công. 

Australia (áo vàng) bị Iraq cầm hòa dù chơi nhỉnh hơn. (Ảnh: AFC) 
U23 Australia là đội có được những cơ hội rõ ràng hơn trong những phút đầu tiên. Phút thứ 8, Piscopo có cú đá phạt hiểm hóc nhưng bóng đi chệch khung thành Iraq trong gang tấc. Đến phút 18, bóng được đưa vào lưới U23 Iraq nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Toure đã việt vị.

Đến cuối hiệp 1, Iraq có những tình huống vây hãm khung thành thủ môn Glover nhưng sự tập trung của hàng thủ Australia đã ngăn cản không cho đội bóng đến từ Tây Á có bàn thắng. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 0-0. 

Sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra. Cả hai đội đều nỗ lực để có thể giành được lợi thế về mặt tỷ số. Australia là đội được hưởng niềm vui dẫn trước ở phút 62. Từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 25 m, Piscopo tung cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến thủ môn Iraq chỉ có thể nhìn bóng bay vào lưới. 

Bị dẫn bàn, Iraq liên tục dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. HLV Ghani Shahad tung liên tiếp hai cầu thủ tấn công là Mohammad Qasem và Omer Assi vào sân. Kết quả là bàn gỡ đã đến với đội bóng Tây Á ở phút 77. Tận dụng pha mất bóng của tiền vệ U23 Australia,  Mohammad Qasem đột phá vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Bóng dội cột trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Glover.

Những phút còn lại, cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội. Tình huống đáng chú ý nhất trong khoảng thời gian cuối trận là tình huống dứt điểm trúng xà ngang của Dylan Ryan. Trận đấu đầu tiên của U23 châu Á 2020 khép lại với kết quả hòa 1-1./. 

Đội hình thi đấu: 

U23 Australia: Glover, Cleur, Gersbach, Ryan, Metcafe (Bouman 76'), O'Neill (Italiano 64'), Deng, Baccus, Piscopo (Duncan 64'), Buhagiar, Toure. 

U23 Iraq:  Hadi, Shwan, Jaber,  Ayad, Sattar, Mazhar, Zamil, Reda (Qasem 69'), Raad (Matrook 87'), Mohammad (Assi 71'), Jabar

Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết