Xây dựng vùng lúa chất lượng cao
Xác định được tầm quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) vào sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay và theo chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Thạnh khóa X về việc tập trung phát triển nông nghiệp ƯDCNC, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2025, từ năm 2021 đến nay, hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp ƯDCNC, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để các ngành, các xã thực hiện; trong quá trình thực hiện, thường xuyên có kiểm tra, theo dõi, đánh giá và duy trì mô hình đã thực hiện.
Theo đó, huyện tập trung xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa từ 2-3 vụ/năm; trong đó, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, ƯDCNC đến năm 2025 là 15.000ha. Đến nay, diện tích sản xuất lúa ƯDCNC của huyện giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 10.600ha với 177 mô hình, có hơn 4.000 hộ tham gia.
Trong vụ Đông Xuân 2024-2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bình (xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh) được tỉnh chọn làm điểm thực hiện mô hình canh tác lúa chất lượng cao giảm phát thải áp dụng máy sạ hàng hiệu ứng đường biên và bón vùi phân với diện tích 14ha.
Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bình - Đặng Rô Xăng chia sẻ: “Mô hình nhằm góp phần thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất lúa của nông dân, nhất là việc giảm mật độ gieo sạ và sử dụng cân đối phân bón, tăng cường sử dụng phân hữu cơ giúp cải tạo độ phì cho đất canh tác, giảm thuốc bảo vệ thực vật, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm do sản xuất nông nghiệp gây ra”.
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Thạnh - Nguyễn Văn Đoàn cho biết: “Các mô hình sản xuất lúa ƯDCNC giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận từ 1,5-2,5 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình. Đồng thời, thông qua mô hình, mỗi nông dân là hạt nhân để nhân rộng diện tích lúa trong vùng quy hoạch sản xuất ƯDCNC, tạo ra lượng lúa hàng hóa lớn đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân”.
Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp
Thông tin từ UBND huyện, ngoài thế mạnh sản xuất lúa, Tân Thạnh còn khuyến khích nông dân mở rộng phát triển nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả như luân canh lúa - sen, lúa - dưa hấu. Ngoài ra, huyện cũng đang dần hình thành vùng nguyên liệu cây ăn quả như mít, chanh, sầu riêng,... Lũy kế đến nay, tổng diện tích cây ăn quả trong vùng là 2.615ha. Hiện chanh, mít, sầu riêng đã cho thu hoạch và đạt lợi nhuận cao hơn từ 3-20 lần so với trồng lúa; các diện tích rau màu luân canh trên nền đất lúa, nhất là vùng lúa 2 vụ hoặc trũng thấp hàng năm dao động từ 1.500-2.000ha góp phần tăng giá trị trên một diện tích đất nông nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được (bìa trái) cùng lãnh đạo ngành Nông nghiệp tỉnh và địa phương tham quan mô hình trồng sầu riêng ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh
Xã Tân Lập được huyện quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái miệt vườn với diện tích khoảng 600ha. Thông tin từ UBND xã Tân Lập, hiện nay, toàn xã có hơn 400ha cây ăn quả, trong đó có khoảng 200ha sầu riêng, tập trung tại ấp Bằng Lăng và Trương Công Ý. Xã xây dựng được 2 mã số vùng trồng cho 26,5ha sầu riêng với 9 hộ tham gia, sản lượng gần 160 tấn/năm. Đây là tín hiệu tích cực giúp nông dân an tâm sản xuất, không còn lo về vấn đề đầu ra của sầu riêng.
Bà Đỗ Thị Bay (xã Tân Lập) là một trong những nông dân tiên phong chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả ở địa phương. Bà Bay cho biết, qua 6 năm chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sầu riêng trên diện tích gần 5ha giúp bà thu về gần 3 tỉ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí, bà lãi gần 2 tỉ đồng/năm. Gia đình bà cùng một số hộ xung quanh đã xây dựng mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
Vườn dưa lưới trong nhà màng của nông dân tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh
Bên cạnh đó, huyện Tân Thạnh đẩy mạnh thực hiện các chính sách, khuyến khích trong phát triển nông nghiệp để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản - sản phẩm nông nghiệp; đồng thời, tập trung khai thác quỹ đất vườn, vườn tạp, ao, đầm và đất nông nghiệp khác để phát triển chăn nuôi nông hộ. Từ đó, góp phần đa dạng hóa sản xuất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông hộ, nâng cao đời sống nông dân.
Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Lê Phước Vẹn cho biết, huyện luôn quan tâm, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng giá trị sản xuất. Do đó, các diện tích đất canh tác của huyện được quy hoạch, chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như mít, sầu riêng, chanh, bưởi,... nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, giảm nghèo trong xây dựng huyện nông thôn mới.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Là địa phương thuần nông, diện tích đất nông nghiệp toàn huyện hiện có trên 37.680ha. Để khai thác, tận dụng hiệu quả, thời gian tới, huyện tập trung quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phù hợp để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Cụ thể, huyện phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có vùng chuyên canh lúa hơn 30.570ha; trong đó, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, ƯDCNC và tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” là 15.000ha.
Huyện Tân Thạnh phấn đấu đến năm 2025 có vùng chuyên canh lúa hơn 30.570ha
Bên cạnh đó, huyện quy hoạch chuyển đổi 5.000ha đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả và nuôi thủy sản; trong đó 600ha trồng chuyên canh cây ăn quả phục vụ vùng nguyên liệu trái cây xuất khẩu, kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, tập trung khai thác quỹ đất vườn, vườn tạp, ao, đầm và đất nông nghiệp khác để phát triển chăn nuôi nông hộ.
Huyện xác định kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển KT-XH địa phương. Do đó, huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước phù hợp với đối tượng sản xuất được quy hoạch, định hướng; đặc biệt, tiếp tục ưu tiên nguồn lực để kết nối các tuyến giao thông trọng điểm, tạo điều kiện phát triển toàn diện các thành phần kinh tế của huyện.
Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo thông tin: Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn huyện tăng cường tập huấn, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; chú trọng triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp theo định hướng, quy hoạch để phát triển sản xuất một cách thuận lợi, hiệu quả.
Đồng thời, huyện thường xuyên kiểm tra, quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, bảo đảm sử dụng đất đúng quy định của pháp luật, phục vụ phát triển nông nghiệp hiệu quả, đúng định hướng, chủ trương mà huyện đề ra. Qua đó, góp phần phát triển KT-XH và thay đổi diện mạo quê hương Tân Thạnh ngày càng giàu đẹp hơn./.
Bùi Tùng