Tiếng Việt | English

12/03/2023 - 10:10

Khánh Hưng: Những điển hình trong cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An xuất hiện nhiều tấm gương Chi hội trưởng gương mẫu, trách nhiệm, tích cực vận động hội viên, PN (HVPN) tham gia các hoạt động, phong trào cũng như hỗ trợ PN vượt khó, phát triển kinh tế.

Phụ nữ xã Khánh Hưng tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện xã hội (Trong ảnh: Bà Phạm Thị Sim (bên trái) tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn)

Thời gian qua, Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Sậy Giăng, xã Khánh Hưng - Phạm Thị Sim tích cực tuyên truyền, vận động HVPN thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Chị Sim chú trọng triển khai, hướng dẫn HVPN đăng ký và cam kết thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, các chị thực hiện từ những việc đơn giản trong gia đình đến những nhiệm vụ chung tại địa phương như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kênh, mương,… góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, HVPN còn tích cực tham gia công tác nhân đạo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ nghèo. Từ đầu năm 2023 đến nay, chị Sim đã tham gia đóng góp và vận động các mạnh thường quân tặng hơn 30 phần quà trị giá 9 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao 1 xe đạp cho trẻ em mồ côi trị giá 1,5 triệu đồng; phối hợp ban ấp vận động, hỗ trợ và trao tặng số tiền 20,8 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Gái có hoàn cảnh khó khăn, con trai bị tai nạn giao thông. Chị Sim còn giới thiệu, giúp đỡ 37 HVPN tiếp cận với nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ trên 1,3 tỉ đồng. Với bất kỳ công việc gì, chị cũng luôn là người đi đầu, tích cực vận động các chị em làm theo.

Cứ như thế, cuộc vận động ngày càng đi vào đời sống của từng HVPN, tạo động lực giúp các chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2022, Chi hội PN ấp Sậy Giăng được UBND xã tặng giấy khen vì đạt thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào PN.

Tương tự chị Sim, Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Bàu Sen - Phạm Thị Ngất luôn nhiệt tình với công tác Hội. Chị Ngất rất quan tâm PN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mình quản lý. Với vai trò Trưởng ấp và Chi hội trưởng Chi hội PN ấp, chị Phạm Thị Ngất chú trọng tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; vận động HVPN tham gia trồng cây kiểng, hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp,… Chi hội hiện có 42 HV. Ngoài các chính sách vay vốn của địa phương, chị Ngất còn duy trì mô hình “Quỹ làm theo gương Bác”, đã hỗ trợ 2 HV khó khăn về kinh tế vươn lên thoát nghèo. Chị còn thường xuyên tập hợp PN tham gia các buổi trao đổi kinh nghiệm trong nuôi dạy con, từ đó, trong HV chi hội có nhiều con em là học sinh giỏi.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Khánh Hưng - Vũ Thị Mai Lan nhận định: “Là Chi hội trưởng Chi hội PN cơ sở năng động, nhiệt tình trong các phong trào, chị Phạm Thị Sim và chị Phạm Thị Ngất luôn quan tâm, kịp thời chia sẻ những khó khăn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HVPN. Từ đó, tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm, góp phần duy trì và nâng cao phong trào hoạt động Hội”.

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” không chỉ giúp PN chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan, trưởng thành mà còn góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Để cuộc vận động đạt hiệu quả trong thời gian qua, có một phần đóng góp không nhỏ của các Chi hội trưởng Chi hội PN ấp như chị Ngất, chị Sim./.

Minh Mãi

Chia sẻ bài viết