Tiếng Việt | English

02/10/2023 - 11:18

Khéo vận động chăm lo cho trẻ em và người nghèo

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Lê Thị Ngọc Xương được biết đến là cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận, khuyến học gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo tại địa phương.

Chị Lê Thị Ngọc Xương (bìa phải) luôn quan tâm chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị Ngọc Xương phối hợp các thành viên Mặt trận thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thời gian qua, chị phối hợp thực hiện tốt các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự; vận động người dân lắp đặt trên 1.275 bóng đèn chiếu sáng, 42 mắt camera giám sát an ninh, trật tự với tổng kinh phí trên 225 triệu đồng. Chị làm tốt công tác nhận cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và tạo công ăn việc làm ổn định cho các đối tượng.

Chị Ngọc Xương chia sẻ: “Dù ở cương vị nào, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên sâu sát cơ sở nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Để người dân đồng thuận tham gia các phong trào của địa phương thì trước hết, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu”.

Là cán bộ vừa làm công tác Mặt trận, vừa làm công tác khuyến học, chị luôn gần gũi, quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh. Năm 2022, chị phối hợp vận động hỗ trợ 2.028 phần quà với số tiền trên 708 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, tàn tật.

Thời gian qua, chị vận động hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương và xây mái che cho người dân thuộc diện hộ nghèo với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Vào đầu năm học 2023-2024, chị vận động mạnh thường quân hỗ trợ tập, sách, quần, áo và dụng cụ học tập cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 17 suất học bổng và 357 phần quà cho học sinh nghèo, hiếu học.

Thực hiện mô hình Bảo hiểm y tế cho em, chị vận động được 22 thẻ bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện chị nhận hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng và 1 thùng sữa cho 1 trẻ bị bệnh hiểm nghèo.

Những việc làm thiết thực của chị Lê Thị Ngọc Xương đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết