Tiếng Việt | English

24/03/2025 - 18:15

Khởi nghiệp thành công từ nuôi heo rừng

Nuôi heo rừng thương phẩm kết hợp cung ứng con giống, tạo ra sản phẩm từ thịt heo rừng đang là hướng đi khá hiệu quả mà anh Lâm Hải Đăng (xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thực hiện. Mô hình mở ra hướng đi mới trong quá trình khởi nghiệp đối với thanh niên nông thôn.

Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu trên mạng xã hội và tham quan học tập kinh nghiệm từ các trang trại nuôi heo rừng lại tỉnh Đồng Tháp, anh Đăng quyết định xây dựng chuồng trại khép kín và mua heo giống về chăn nuôi, tạo ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế gia đình. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ phương tiện thông tin đại chúng và những người đi trước, lứa heo rừng đầu tay của anh Đăng thành công ngoài mong đợi.

Anh Lâm Hải Đăng (xã Lương Bình, huyện Bến Lức) nuôi heo rừng trong chuồng để quản lý dịch bệnh

Nhận thấy loài vật hoang dã này mang lại hiệu quả kinh tế cao, cộng với đặc tính dễ nuôi, ít bệnh, phù hợp chăn nuôi quy mô nhỏ, năm 2024, anh Đăng quyết định thành lập Công ty (Cty) TNHH Thương mại - Dịch vụ Heru Group Long An (ấp 2, xã Lương Bình), chuyên cung cấp heo rừng với quy mô “3 cái, 1 đực”.

Người dân tham gia chăn nuôi chỉ cần chi phí đầu tư 50 triệu đồng (trong đó 20 triệu đồng tiền con giống, 30 triệu đồng xây dựng chuồng trại khép kín). Bình quân mỗi năm, 1 con heo nái đẻ từ 1-2 lứa, mỗi lứa từ 8-12 con. Như vậy, mô hình này cho người nuôi ít nhất 50 con heo con/năm. Thời gian nuôi từ 4-6 tháng, heo đạt trọng lượng khoảng 30kg/con.

Để bảo đảm người nuôi có thu nhập ổn định, Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ Heru Group Long An ký hợp đồng bao tiêu với giá cả theo thị trường và cam kết mức giá thấp nhất là 85.000 đồng/kg. Được biết, hiện nay, Cty thu vào với giá từ 130.000-140.000 đồng/kg (tùy thời điểm thị trường mà giá cả có sự chênh lệch). Chi phí đầu tư của hộ nuôi từ 30-40%, lợi nhuận từ 60-70%. Theo cơ cấu thành phần thức ăn gồm 70% là thức ăn xanh, thảo dược; 30% là thức ăn viên, tấm, cám,... Heo nuôi trong chuồng để quản lý dịch bệnh, người dân có thể tận dụng các chuồng có sẵn để nuôi.

Từ khi thành lập đến nay, Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ Heru Group Long An nhân rộng mô hình tại các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa với hơn 100 hộ chăn nuôi bằng cách hợp đồng cung cấp con giống, bao tiêu đầu ra và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tại hộ nuôi.

Anh Đăng cho biết: “Heo rừng tuy nhỏ con nhưng sức đề kháng tốt, ít bị bệnh. Thời điểm heo được 1 tháng tuổi, tiến hành tiêm ngừa bằng vắc-xin “5 trong 1”. Từ đó, đến lúc trưởng thành, heo rừng hầu như không xuất hiện bệnh, giúp người nuôi giảm đáng kể chi phí. Hướng tới, chúng tôi sẽ phát triển, nhân rộng mô hình ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, mở ra hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân”./.

Việt Hằng - Kim Phượng

Chia sẻ bài viết