Tiếng Việt | English

14/11/2023 - 09:38

Không ngại gian khó trên ‘mặt trận’ phòng, chống tội phạm

Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh - Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cùng đồng đội lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh (thứ 2, trái qua) tham gia bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy

Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh (thứ 2, trái qua) tham gia bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy

Năm 2017, tốt nghiệp chuyên ngành Phòng, chống ma túy và tội phạm (hệ cao đẳng, Học viện Biên phòng), anh Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh được điều động về công tác tại ĐBP Bến Phố (giữ chức vụ Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm). Năm 2019, anh được cấp trên tạo điều kiện học hoàn thiện đại học.

Tháng 11/2021, sau khi hoàn thành khóa học, anh được điều động về ĐBPCK Mỹ Quý Tây, giữ chức Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm cho đến nay. Trong quá trình công tác, anh luôn tận tụy với công việc, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh cho biết: “Đoạn biên giới do Đồn phụ trách có địa hình bằng phẳng, thuận lợi trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhưng đó cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Mặt khác, hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt. Vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm gặp không ít khó khăn và đối mặt với nhiều hiểm nguy”.

Từ khi về công tác tại ĐBPCK Mỹ Quý Tây, Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, chủ động tham mưu Ban Chỉ huy đồn các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong quá trình công tác, anh trực tiếp và tham gia nhiều chuyên án, vụ án, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng ở khu vực được phân công phụ trách, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Trong năm 2023, Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh cùng đồng đội đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 38 vụ/36 đối tượng vi phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, mua bán người, xuất, nhập cảnh trái phép; tang vật thu giữ: 11.660 gói thuốc lá ngoại, 155kg pháo, 43,6g ma túy, 4 môtô không rõ nguồn gốc, 10 con bò và 2 ôtô, 1 môtô là phương tiện vận chuyển.

Ngoài ra, anh còn cùng đơn vị phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Tây Ninh, TP.HCM, TP.Hà Nội bắt 10 vụ/11 đối tượng; tang vật thu giữ: 41,27g ma túy, 1 xe ôtô có liên quan trong các vụ án mà đối tượng đang lẩn trốn bên phía Campuchia, bàn giao cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 26/6/2023, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tổ công tác ĐBPCK Mỹ Quý Tây trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới (trong đó, có Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh tham gia) đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đang tìm cách đưa một cô gái 18 tuổi tên N.N.K.N. (huyện Nhà Bè, TP.HCM) sang Campuchia bán cho một công ty với giá 1.300USD.

Các đối tượng gồm: Trương Việt Hoàng (SN 1998, ngụ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (SN 2004, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Trương Công Trứ (SN 1998, ngụ xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh luôn tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ

Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh luôn tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ

Qua đấu tranh, điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng để điều tra, làm rõ. Các đối tượng bị bắt giữ thừa nhận hành vi mua bán người. ĐBPCK Mỹ Quý Tây khởi tố vụ án, bàn giao Công an huyện Đức Huệ thụ lý điều tra.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBPCK Mỹ Quý Tây, nhận xét: “Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh là cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình trong các mặt công tác. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh tham mưu cấp ủy Đảng, Ban Chỉ huy đồn đề ra phương hướng hoạt động, các biện pháp sát với tình hình thực tế, cùng cán bộ, chiến sĩ của Đồn lập nhiều chiến công xuất sắc, điều tra, khám phá nhiều vụ án, đường dây, đối tượng phạm tội, góp phần ngăn chặn hoạt động phạm tội trên địa bàn”.

Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trong tham gia bắt giữ tội phạm; đang đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng trong chuyên án LA623P (mua, bán người).

Những việc làm của Thượng úy Phan Nguyễn Đỗ Huỳnh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, cùng Đồn xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết