Tiếng Việt | English

19/04/2024 - 16:51

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen nâng cấp cảnh báo dễ xảy ra cháy rừng

Hiện nay, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Hiện Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) nâng cấp cảnh báo cháy rừng cấp III - cấp dễ xảy ra cháy rừng.

Nhân viên Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng) thường xuyên vận hành thiết bị phòng cháy, chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra

Phó Giám đốc Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen - Nguyễn Công Toại cho biết: “Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng được đơn vị đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền, các biện pháp lâm sinh cũng được thực hiện như phát dọn thực bì dễ cháy tại những bờ kênh, bờ bao xung quanh khu vực rừng tràm; chủ động điều tiết nước hợp lý để giữ ẩm; cắm các biển báo trên các khu đê bao, làm đường băng cản lửa; tu sửa các chốt, chòi canh lửa, chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện, dụng cụ PCCC tại chỗ; mua sắm trang thiết bị, nhiên liệu dự phòng phục vụ công tác PCCC rừng”.

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen chủ động củng cố Ban Chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ, tổ hỗ trợ công tác PCCC rừng; đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án PCCC; ký kết liên tịch với các xã lân cận về công tác phòng, chống cháy rừng; quán triệt đến cán bộ, công nhân viên tập trung thực hiện tốt kế hoạch PCCC rừng, xem công tác bảo vệ rừng và PCCC là một công tác trọng tâm của đơn vị trong những tháng mùa khô.

Đơn vị tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân chung tay PCCC rừng hiệu quả, cho các hộ dân sinh sống xung quanh Khu bảo tồn ký cam kết PCCC rừng, thực hiện nghiêm các quy định cấm như không xâm nhập vào rừng khai thác trái phép lâm sản và săn bắt chim, thú rừng, nhất là những hộ dân sản xuất nông nghiệp ven rừng khi đốt đồng, vệ sinh đồng ruộng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về PCCC.

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng) nâng cấp cảnh báo cháy rừng cấp III - cấp dễ xảy ra cháy rừng

Đơn vị tổ chức phân công, đôn đốc viên chức và người lao động thường xuyên tuần tra, kiểm tra, trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm phòng cháy; phối hợp cơ quan PCCC của huyện kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng, kịp thời ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi gây nguy cơ cháy rừng hoặc làm ảnh hưởng xấu đến công tác PCCC rừng.

Để kịp thời ứng cứu khi sự cố cháy xảy ra, Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được trang bị các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác PCCC. Hiện tại, đơn vị có 2 máy bơm V52, 2 máy bơm V46, 1 máy bơm V20, 4.300m dây chữa cháy, 10 vỏ lãi, 4 chốt canh, 4 tháp canh lửa.

Các trang thiết bị, phương tiện thường xuyên được kiểm tra, tu sửa để phục vụ công tác PCCC. Đơn vị tổ chức dọn dẹp thông thoáng hệ thống các tuyến kênh để vận chuyển thuận tiện các thiết bị chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra.

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có tổng diện tích đất lâm nghiệp 1.971ha, trong đó diện tích rừng tập trung 1.054ha, chủ yếu là rừng tràm từ 10-30 tuổi. Hàng năm, các lá cây khô rụng xuống tạo thành lớp thực bì dày, rất dễ gây cháy. Mỗi phân khu có diện tích từ 150-200ha, khi cháy sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn chặn lửa và vận chuyển phương tiện chữa cháy. Mặt khác, diện tích đất lâm nghiệp còn xen kẽ những vùng đất trống tạo thành thảm thực vật rừng da beo dễ gây cháy.

Kiểm tra các thiết bị phòng cháy, chữa cháy

“Với phương châm phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện và chữa cháy khẩn trương, kịp thời, triệt để, nâng cao khả năng phòng cháy, kiểm soát được cháy rừng, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa khô, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Có như thế mới bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân” - ông Nguyễn Công Toại cho biết thêm./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết