Tiếng Việt | English

08/07/2021 - 18:18

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Long An khép lại an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Kết thúc buổi thi thứ 4 với môn ngoại ngữ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Long An chính thức khép lại an toàn, thành công. Toàn tỉnh không có cán bộ, giáo viên, thí sinh vi phạm quy chế.

Thí sinh trong ngày thi cuối Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trong buổi thi Tiếng Anh, Long An có 128 thí sinh vắng thi.

Về đề thi Tiếng Anh, Tổ phó Tổ Tiếng Anh Trường THPT Rạch Kiến (Cần Đước) – thầy Nguyễn Lê Thanh Nam nhận xét: “Đề thi chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng. Mức độ đề năm nay có khoảng 30 câu thuộc phần nhận biết. Học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm. 20 câu còn lại dành cho học sinh khá giỏi, có kiến thức từ vựng phong phú. Nhìn chung, đề bảo đảm được tiêu chí xét tốt nghiệp và có phân loại hiệu quả để xét đại học, cao đẳng. Mức độ khó của đề tiếng Anh năm nay tương đương năm 2020”.

Theo thành viên Hội đồng bộ môn Tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo - thầy Hồ Đắc Chí, đề thi tiếng Anh năm nay bám sát cấu trúc đề thi minh họa, bao quát khá toàn diện về từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng phân tích, đọc hiểu, mức độ phân loại vừa phải. Phần ngữ rất quen thuộc đối với học sinh. Chủ đề của các bài đọc nằm trong sách giáo khoa nên không lạ với học sinh. Đề có khoảng 20 câu rất dễ và khoảng 4 câu rất khó.Tuy các mã đề khác nhau nhưng có nội dung không khác nhau lắm, ma trận rất chặt chẽ, độ khó các đề tương đương nhau, chủ điểm bài đọc gần như nhau, tạo mức công bằng giữa các đề. Nhìn chung mức độ đề khá dễ. Học sinh siêng năng, trung bình có thể đạt được điểm 5 – 6 điểm dễ dàng. Học sinh khá giỏi đạt 7 – 9 điểm.

Thí sinh Long An hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Thanh Tiệp đánh giá: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh mặc dù có những khó khăn nhất định do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tuy nhiên với sự cố gắng, quyết tâm khắc phục khó khăn, sự chuẩn bị chu đáo, đặc biệt sự chỉ đạo quyết đoán, sâu sát của lãnh đạo tỉnh, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngoài ra, để có được sự thành công của kỳ thi năm nay là nhờ sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng theo đúng phương án của các thành viên Ban Chỉ đạo nên những khó khăn, tình huống được giải quyết kịp thời, hợp lý”./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích