Tiếng Việt | English

13/01/2021 - 21:50

Lặng thầm những người lính kho

Đằng sau những tiếng súng nổ trúng mục tiêu trên thao trường huấn luyện, những trận đánh giả định trong diễn tập và những màn pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời đêm giao thừa,... là những giọt mồ hôi, công sức, thậm chí hy sinh của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Kho K2, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.

Cán bộ, chiến sĩ Kho K2 sắp xếp, bảo quản vũ khí

Cán bộ, chiến sĩ Kho K2 sắp xếp, bảo quản vũ khí

Vượt qua những khó khăn, vất vả, các anh thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng nhà kho chính quy, an toàn kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng Quân sự tỉnh Long An.

Bắt đầu ngày mới, CBCS kho K2 lại làm việc giữa hàng trăm tấn đạn và nhiều loại vũ khí. Cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng trong công việc là tính cách của những người lính này. Hàng năm, Kho K2 tiếp nhận cấp, phát hàng chục tấn đạn dược. Trước yêu cầu, tính chất của công việc, CBCS đơn vị luôn xác định nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hạ sĩ Nguyễn Văn Long chia sẻ: Tất cả chiến sĩ đều sắp xếp vũ khí, đạn dược gọn gàng, ngăn nắp theo đúng quy trình kỹ thuật và bảo đảm đúng tiêu chí “dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm”.

Công tác huấn luyện chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên, thợ sửa chữa trong đơn vị cũng được quan tâm. Nội dung huấn luyện chủ yếu về đăng ký sổ sách, mẫu biểu nội dung ngày kỹ thuật tuần, tháng, quí; quy trình xử lý đạn cấp 5; nội quy, quy tắc an toàn khi tiếp xúc với đạn. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng xây dựng tình đoàn kết, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của toàn đơn vị. Thượng úy Ngô Văn Lành - Đại đội trưởng Kho K2, cho biết: Nhiệm vụ mang tính đặc thù, nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng 100% CBCS an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao ý thức chấp hành các quy định an toàn. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản, bảo đảm an toàn trong quá trình quản lý, bảo dưỡng. Đơn vị luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ an toàn doanh trại và khu vực đóng quân. Hàng năm, đơn vị tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, chiến sĩ nắm vững tính năng và làm chủ được trang bị vũ khí trong biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Luyện tập phương án phòng cháy, chữa cháy

Luyện tập phương án phòng cháy, chữa cháy

Công tác phòng, chống cháy, nổ được đơn vị đặc biệt chú trọng và thực hiện tốt. Đơn vị trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy. Cán bộ, chỉ huy đại đội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của từng CBCS trong công tác phòng, chống cháy nổ.

Mặc dù quân số ít, lại thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng những năm qua, Kho K2 là “điểm sáng” trong công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm sức khỏe cho CBCS đơn vị. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị còn chú trọng công tác dân vận giúp dân. Hiện CBCS Đại đội Kho K2 nhận đỡ đầu em Võ Thị Khánh Dư bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ.

Đại úy Đặng Thanh Tòng - Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhận định: Nhiệm vụ của đơn vị mang tính đặc thù nhưng CBCS luôn an tâm tư tưởng, hoàn thành nhiệm vụ. 5 năm liền, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đạt đơn vị tiên tiến và vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công việc thầm lặng nhưng hết sức nặng nề của CBCS Kho K2 tựa như những người “giữ lửa”. CBCS luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của nhân dân, là xương máu của đồng đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp….”./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết