Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 15:27

LG Display chi 8,5 tỷ USD vào công nghệ màn hình tương lai

LG Display, nhà cung cấp linh kiện của Apple, dự định đầu tư khoảng 10 nghìn tỷ won (8,5 tỷ USD) trong vòng 3 năm để phát triển màn hình thế hệ mới.

Một sản phẩm của LG Display. Ảnh: Phonearena.

Động thái nhằm đảo ngược đà tăng trưởng chậm chạp và tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ của LG.

LG sẽ chuyển trọng tâm đầu tư sang màn hình OLED, công ty cho biết trong một tuyên bố bằng email ngày thứ Hai 17/8. Nhà sản xuất màn hình tinh thể lỏng lớn nhất thế giới hy vọng nhu cầu màn hình thế hệ mới, bao gồm cả màn hình gấp dành cho các thiết bị đeo, cho xe hơi và TV sẽ tăng trưởng tốt trong tương lai.

LG muốn đầu tư tập trung cho công nghệ nhằm cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc đang nổi lên, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với hàng điện tử tiêu dùng. Công ty đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện của mình trên phân khúc thiết bị nhỏ, trong bối cảnh doanh số bán ảm đạm và giá màn hình LCD sử dụng trong TV và máy tính vẫn tiếp tục giảm.

“Khoản đầu tư nhằm đưa LG Display trở thành một công ty phát triển bền vững”, Tổng giám đốc Han Sang Beom phát biểu trong một tuyên bố. Ưu tiên của LG là trở thành hãng tiên phong trên thị trường OLED nhằm duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp màn hình và tạo khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh.

Thị trường màn hình OLED toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng tới 28,3 tỷ USD vào năm 2022, từ mức 8,7 tỷ USD năm ngoái, công ty cho biết, và trích dẫn số liệu từ công ty nghiên cứu DisplaySearch.

Tuy nhiên, lợi nhuận của LG đang bị đe doạ bởi các nhà sản xuất Trung Quốc mới nổi đang đuổi sát chân người Hàn Quốc. Công ty công nghệ BOE trụ sở tại Bắc Kinh, tháng 4 vừa qua đã tuyên bố sẽ chi 40 tỷ tệ (6,3 tỷ USD) vào một nhà máy màn hình LCD, chuyên sản xuất màn hình cho TV cỡ lớn, dự tính nhà máy sẽ đi vào hoạt động năm 2018.

Tháng trước, LG Display công bố lợi nhuận kinh doanh quý II tốt hơn dự đoán, với 488 tỷ won.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh số đã giảm xuống còn 12% từ mức 26%. Giám đốc Tài chính Don Kim cho biết, tại thời điểm này, ông dự đoán giá màn hình sẽ tiếp tục xu hướng giảm vào quý III./.

Thu Hà/VOV.VN

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích