Tiếng Việt | English

12/05/2022 - 12:36

Long An có 4 vận động viên tham sự SEA Games 31  

Kỳ SEA Games 31 năm nay, đoàn thể thao Long An đóng góp 4 vận động viên cho các đội tuyển Quốc gia. Trong đó, một số vận động viên được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công.

Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tại kỳ SEA Games năm nay được tổ chức trên sân nhà, đoàn thể thao Long An đóng góp 4 vận động viên cho các đội tuyển Quốc gia tại 3 môn gồm bóng chuyền nữ, điền kinh và bơi lội.

Vận động viên điền kinh Hoài Văn (giữa) – một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam

Trong đó, tại môn bóng chuyền nữ, chủ công Trần Thị Thanh Thúy là cái tên quan trọng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Kỳ SEA Games năm nay, với lợi thế sân nhà Thanh Thúy và các đồng đội kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử sau tấm Huy chương bạc tại SEA Games 30.

Tại môn điền kinh, ở nội dung ném lao, 6 năm qua, Nguyễn Hoài Văn luôn độc chiếm vị trí dẫn đầu với 6 lần liên tiếp vô địch quốc gia. Ở SEA Games 30 trên đất Philippin, Hoài Văn thi đấu chưa thực sự thành công khi chỉ giành được tấm huy chương đồng. Nếu duy trì được thành tích và tâm lý thi đấu tốt, SEA Games năm nay, Hoài Văn được xem là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam.

Võ Thị Mỹ Tiên được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại SEA Games năm nay

Riêng đối với môn bơi lội, Long An có 2 vận động viên gồm Võ Thị Mỹ Tiên và Trần Thị Hồng Gấm. Trong đó, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên, 16 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại SEA Games năm nay.

Tại SEA Games 30 được tổ chức tại Philippin, các vận động viên Long An thi đấu rất thành công khi giành được 1 Huy chương vàng bơi lội của vận động viên Trần Tấn Triệu, 3 vận động viên bóng chuyền góp phần cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành Huy chương bạc và vận động viên điền kinh Nguyễn Hoài Văn giành Huy chương đồng.

20 giờ tối nay, Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Theo chương trình, SEA Games năm nay sẽ có 40 môn thi đấu với tổng cộng 256 bộ huy chương. Tại SEA Games 31, các môn thi đấu sẽ diễn ra ở thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố, gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quang Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc.

Hy vọng, tại kỳ SEA Games này, các vận động viên Long An sẽ thi đấu thật thành công để mang vinh quang về cho Tổ quốc./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết