Tiếng Việt | English

26/08/2022 - 20:11

Long An giành thêm 2 Huy chương vàng giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia

2 vận động viên (VĐV) Nguyễn Thanh Sang và Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thi đấu thành công để mang về thêm 2 Huy chương vàng (HCV) cho đoàn thể thao Long An.

Chiều ngày 26/8, tin vui tiếp tục đến với đoàn thể thao Long An tại giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia khi liên tiếp giành 2 HCV.

Theo đó, tại lượt chạy chung kết 1.500m nam, VĐV Nguyễn Thanh Sang xuất sắc về nhất với thành tích 4:03.2 giành HCV, VĐV Nguyễn Kim Bảo Ngọc (Nam Định) giành HCB với thành tích 4:03.8 còn VĐV Nguyễn Chí Kiên (Kon Tum) giành HCĐ với thông số 4:05.9.

Thanh Sang giành HCV cự ly 1.500m nam

Đây là chiếc huy chương vàng thứ 2 VĐV Thanh Sang giành được sau cự ly 800m vào chiều ngày 25/8. Đặc biệt tại giải này, Thanh Sang cho thấy rất nhiều tiến bộ khi cải thiện thành tích của bản thân.

Nhi Yến xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành HCV cự ly 200m nữ

Cũng trong chiều ngày 26/8, nối tiếp thành công, VĐV Trần Thị Nhi Yến dù tham dự lần đầu nhưng đã thi đấu xuất sắc để mang về tấm HCV cho đoàn Long An ở cự ly 200m nữ. Trước đó, tại cự ly 100m, dù nỗ lực nhưng Nhi Yến chỉ về đích thứ 4 với thành tích 12.20.

Nhi Yến cũng được xem là phát hiện mới của điền kinh Long An sau khi tỏ ra không có đối thủ ở các giải Hội khỏe phù đổng và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. Sở trường của Nhi Yến là các cự ly ngắn 100m và 200m. Ở tuổi 17, Nhi Yến còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và hứa hẹn sẽ là một VĐV điền kinh xuất sắc nếu tiếp tục được đầu tư bài bản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết