Tiếng Việt | English

29/02/2016 - 16:13

Long An: Thiệt hại gần 21 tỷ đồng do hạn, mặn

Hạn, mặn đang diễn biến khá phức tạp ở Long An làm nhiều diện tích lúa mùa và đông xuân ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa, Tân Trụ, TP. Tân An bị thiệt hại và thiếu nước cục bộ. Ngoài ra, nhiều diện tích chanh, thanh long ở Thủ Thừa cũng bị thiệt hại.

 

Hiện có trên 6.500ha đất nông nghiệp đang thiếu nước

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Long An vào ngày 29-2-2016, hiện trên sông Vàm Cỏ Đông (gần đến cầu Rạch Vong, huyện Bến Lức, cách sông Soài Rạp khoảng 72km) độ mặn đo được là 4 g/l. Trong khi đó, trên sông Vàm Cỏ Tây (kéo dài đến bến đò Chú Tiết, TP.Tân An, cách cửa sông Soài Rạp khoảng 72km) độ mặn đo được ở mức 4g/l.

Theo nhận định của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, từ sau ngày 4 đến 7-3-2016, mặn có khả năng xâm nhập rất sâu, các vùng cách biển 40km (một số khu vực ở huyện Châu Thành và Cần Đước) có thể chỉ còn nước ngọt lúc chân triều.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Long An - Võ Kim Thuần cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa, Tân Trụ và TP. Tân An là những địa phương đã và có khả năng bị thiệt hại do hạn, mặn. Ước tổng diện tích đã thiệt hại gần 3.400ha, tính ra giá trị gần 21 tỷ đồng”.

Trong đó, huyện Cần Giuộc có diện tích lúa bị thiệt hại nhiều nhất gần 2.600ha (lúa mùa hơn 1.000ha, lúa đông xuân gần 1.600ha), kế đến là huyện Cần Đước gần 700ha (lúa mùa hơn 124ha, lúa đông xuân 570ha). Ước tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ở Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức, TP.Tân An bị thiếu nước đến thời điểm hiện tại trên 6.500ha.

Trước đó, ngày 23-2-2016, UBND tỉnh Long An đã công bố thiên tai xâm nhập mặn để tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó hạn, mặn và làm cơ sở rà soát, hỗ trợ thiệt hại cho các hộ nông dân, tạo điều kiện tái sản xuất./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết