Tiếng Việt | English

11/03/2018 - 15:43

Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh với Sáu điều Bác dạy

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018, Cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Long An thường xuyên chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Từ đó, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được nâng lên. Qua đó, từng CBCS luôn rèn luyện mình để thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự, khiên tốn, thật thà, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân, gần gũi, gắn bó với nhân dân, thực hiện nghiêm túc tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác, chiến đấu, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cảnh sát cơ động trong buổi lễ ra quân tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Cảnh sát Cơ động trong buổi lễ ra quân tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Trong thực hiện nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, đúng điều lệnh CAND.

Các mục tiêu do Phòng CSCĐ đảm nhận luôn bố trí lực lượng vũ trang canh gác 24/24, bảo vệ mục tiêu tuyệt đối an toàn. Lực lượng CSCĐ thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP. Tân An và tuyến QL1.

Qua đó, tạm giữ 18 đối tượng gây mất trật tự công cộng và phát hiện 206 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 116 phương tiện xe môtô các loại;... bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản; giải tán 780 thanh thiếu niên cùng 532 xe môtô các loại tụ tập đêm khuya, chạy xe lạng lách, gây mất ANTT; 12 nhóm thanh thiếu niên rú ga, chạy xe lạng lách và chuẩn bị đua xe trái phép.

Trong thực hiện nhiệm vụ: Lực lượng CSCĐ phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát và điều hòa giao thông trên địa bàn tỉnh Long An, phát hiện bắt giữ 9 vụ gồm 14 đối tượng trộm cắp tài sản, 15 vụ vận chuyển hàng nhập lậu; Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm nhiệm vụ đảm bảo tình hình ANTT và TTATGT trong kỷ niệm các ngày lễ lớn, tết cổ truyền dân tộc; Hỗ trợ Phòng Cảnh sát Hình sự bắt 12 vụ đánh bạc; phối hợp với Phòng Cảnh sát Đường thủy làm công tác chống buôn lậu trên tuyến đường sông: Bắt giữ 38 vụ vận chuyển hàng nhập lậu; phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Đức Huệ bắt nhiều vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ nhiều tang vật liên quan;…

Ngoài ra, Đoàn viên, Thanh niên lực lượng CSCĐ còn duy trì các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tổ chức về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội khác như thực hiện công trình thanh niên; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; quyên góp và tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học; tham gia hiến máu tình nguyện; tham gia chiến dịch “Tình nguyện hè” do Đoàn Công an tỉnh tổ chức.

Qua 5 năm thi đua thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, lực lượng CSCĐ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và thực hiện các mặt phong trào, thi đua. Qua đó, được các cấp, các ngành khen thưởng./.

T. Phượng

Chia sẻ bài viết