Tiếng Việt | English

20/08/2025 - 09:10

Lương Hòa - Nền móng vững chắc, phát triển vững bền

Sáp nhập từ xã Lương Hòa (cũ) và xã Tân Bửu, xã Lương Hòa mới, tỉnh Tây Ninh vừa rộng địa giới, đông dân cư, vừa hội tụ tiềm năng, lợi thế để vươn mình phát triển. Đặc biệt, những kết quả trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là “viên gạch nền” vững chắc để Lương Hòa tiếp tục bứt phá, trở thành xã trọng điểm về công nghiệp và đô thị của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Những “viên gạch nền” vững chắc

Nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại với nhiều cơ hội lẫn khó khăn, thách thức đan xen. Trong đó, biến đổi khí hậu; sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; dịch Covid-19;... ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống, kinh tế.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sức mạnh đồng thuận của người dân, xã vượt khó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đặc biệt, bức tranh kinh tế - xã hội tạo dấu ấn với nhiều “điểm sáng”. Sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng với chanh và lúa là cây trồng chủ lực.

Toàn xã hiện có 1.386ha chanh, trong đó có 370ha ứng dụng công nghệ cao và 1.460ha lúa. Bên cạnh đó, nông dân còn chuyển đổi cây trồng, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị.

Lãnh đạo xã Lương Hòa khảo sát các công trình trọng điểm trên địa bàn xã (Ảnh: Kim Phượng)

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa Lê Văn Lộc, sau đại dịch, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp nhanh chóng phục hồi, góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thương mại - dịch vụ bên cạnh các loại hình truyền thống còn thu hút thêm cửa hàng tiện ích, Bách Hóa Xanh,... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đời sống và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Xã triển khai 54 công trình với tổng vốn hơn 160 tỉ đồng (xã Lương Hòa (cũ) 12 công trình, xã Tân Bửu 42 công trình). Những công trình hoàn thành vừa mang đến diện mạo mới cho địa phương, vừa tạo thêm trục động lực cho sự phát triển. Đặc biệt, để tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt.

Ông Lê Văn Lộc thông tin: “Nhiều dự án trọng điểm hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng như: đường Lương Hòa - Bình Chánh, Khu dân cư Lương Hòa, Mai Bá Hương, mở rộng các trường học; Khu công nghiệp Tandoland, Prodezi đạt hơn 96%; Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn xã đạt 99,36%; tái định cư Vành đai 3 TP.HCM đạt 100%; Đường tỉnh 830C đạt 82,88%. Nhiều công trình giao thông trọng điểm hoàn thành vượt kế hoạch, với tổng kinh phí xã hội hóa và người dân dóng góp hơn 15 tỉ đồng”.

Những con số ấn tượng này là kết quả từ sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị và đồng thuận cao của Nhân dân.

Đi đôi với phát triển kinh tế, xã chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nhất là xây dựng con người mới hướng đến chân, thiện, mỹ. Công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng nâng cao chất lượng.

Các hoạt động chăm lo gia đình chính sách và an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả cao, hiện còn 20 hộ nghèo. Chuyển đổi số được tập trung triển khai đồng bộ trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, đối ngoại luôn được chú trọng. Tất cả thành tựu trên các lĩnh vực là những “viên gạch nền” cùng hợp lực tạo thành nền móng vững chắc cho sự phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Sức bật mới

Sau nhiệm kỳ 2020-2025, những bài học kinh nghiệm rút ra tiếp tục được xem là “kim chỉ nam” “soi đường, dẫn lối” trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Văn Lộc cho biết: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Trong chỉ đạo, điều hành phải lựa chọn đúng và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá; gắn kết chặt chẽ các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài với chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm, trước mắt, tạo tiền đề và động lực phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, phải thật sự coi trọng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Kế thừa những bài học kinh nghiệm này, Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất hành động, nêu cao quyết tâm chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Lãnh đạo xã Lương Hòa thăm hỏi sức khỏe cán bộ hưu trí, tham khảo ý kiến về các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (Ảnh: Kim Phượng)

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định rõ quan điểm phát triển với mục tiêu chiến lược là phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã trọng điểm về công nghiệp và đô thị của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực.

Để đạt mục tiêu này, theo ông Lê Văn Lộc, xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như: phát triển kinh tế - xã hội gắn với ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh; tập trung đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, quản lý hành chính, giáo dục, y tế.

Định hướng phát triển công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Lấy Nhân dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng xã Lương Hòa ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Là địa bàn đang trên đà phát triển công nghiệp, đô thị và thương mại - dịch vụ, Đảng bộ xã chọn “Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn” làm khâu đột phá.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ được đề ra là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án. Xã phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của xã đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, Dân chủ, Năng động, Phát triển bền vững”, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân sẽ nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra./.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu:

Về kinh tế: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt từ 20,5% đến 21,1%. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 so với năm 2025 đạt 48,93%.

Về văn hóa - xã hội - môi trường: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi dưới 6,1%. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, xã không còn hộ nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ bảo hiểm xã hội phấn đấu phát triển tối thiểu 10,5% so với chỉ tiêu thực hiện của năm 2025. Duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2025-2030. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã đạt 95% trở lên. 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa trên 50%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 90%.

Về xây dựng Đảng: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 75 đảng viên.

Công trình trọng điểm: Đầu tư, xây dựng mới Trung tâm hành chính xã diện tích 2ha, dự kiến số tiền 400 tỉ đồng.

Hai chương trình đột phá gồm:

1. Xây dựng xã Lương Hòa thành xã trọng điểm của tỉnh về phát triển công nghiệp.

2. Tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn xã.

Song Hương

Chia sẻ bài viết