Tiếng Việt | English

10/12/2019 - 20:30

Mỹ Yên: Giữ vững an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở vùng giáp ranh giữa xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM tương đối ổn định, không xảy ra vụ việc nổi cộm. Đó là nhờ 2 địa phương làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra nên tình hình ANTT ở vùng giáp ranh luôn được bảo đảm.

Lực lượng Công an xã kết hợp Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh, trật tự ở vùng giáp ranh luôn được bảo đảm
Lực lượng Công an xã kết hợp Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh, trật tự ở vùng giáp ranh luôn được bảo đảm

Trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình 

Mỹ Yên là địa bàn giáp ranh xã Bình Chánh và thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Xã có hơn 2.800 hộ dân, 11.883 nhân khẩu thường trú . Hiện nay, trên địa bàn xã có 180 cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 8 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, thu hút gần 6.000 người lao động nhập cư sinh sống và làm việc với hơn 200 nhà trọ, nhà lưu trú cho thuê. Chính vì vậy, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các loại tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy thường lợi dụng địa bàn giáp ranh, khu vực có công nhân thuê trọ để hoạt động.

Công tác bảo đảm ANTT ở các khu vực giáp ranh giữa các xã luôn được các cấp chính quyền quan tâm. Những năm qua, trên địa bàn khu vực xây dựng thành công cụm A2 liên ranh các xã Tân Bửu (Bến Lức), Phước Lý (Cần Giuộc) và xã Bình Chánh, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đến nay, công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các xã trong các cụm an ninh giáp ranh ngày càng đi vào chiều sâu, tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với địa bàn xã Mỹ Yên, tình hình ANTT ở khu vực giáp ranh chưa xảy ra vụ việc nổi cộm. Tuy nhiên, việc củng cố và tăng cường công tác trao đổi thông tin, dự báo và nắm chắc ở địa bàn các điểm nóng về tình hình ANTT là yêu cầu bức thiết. 

Chủ tịch UBND xã - Phạm Duy An cho biết: “Ngoài tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, Công an xã còn phối hợp trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đầu năm đến nay, công an địa phương phối hợp tuần tra, kiểm tra, xử lý an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, tuyến đường 830C, D và các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã nhằm phát hiện các đối tượng gây án bỏ trốn, phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển chất ma túy”.

Góp phần bảo đảm an ninh trật tự 

Tất cả vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội thời gian qua tại địa bàn giáp ranh giữa các địa phương đều được giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Từ đầu năm đến nay, phạm pháp hình sự trên địa bàn xã xảy ra 7 vụ; tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội 14 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2018.
Thời gian qua, mô hình Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm (PCTP) góp phần tích cực cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. Thời gian đầu mới thành lập, Đội xung kích PCTP xã gặp nhiều khó khăn: Lực lượng mỏng, nhận thức pháp luật còn hạn chế, xử lý các tình huống về ANTT còn lúng túng,... Trước tình hình trên, Công an xã phối hợp UBND xã tổ chức củng cố, kiện toàn; ban hành quy chế hoạt động và báo cáo cấp trên tổ chức tập huấn về pháp luật và võ thuật, từ đó Đội xung kích PCTP từng bước hoạt động hiệu quả, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 chốt dân phòng xung kích PCTP chủ yếu dọc các tuyến trọng điểm Quốc lộ 1, các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã.

Đến nay, Đội dân phòng xung kích PCTP xã có 6 thành viên. Đội trưởng Hà Thanh Liêm cho biết: “Tất cả thành viên tham gia đội xung kích đều có ý thức cảnh giác với mọi hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, đồng thời có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như xử lý những tình huống phức tạp, đột xuất do các đối tượng gây rối gây ra, nhanh chóng thông tin cho lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, xử lý”. 

Cũng theo anh Hà, khi nhận được tin báo của người dân liên quan đến trộm, cắp xảy ra trên địa bàn, đội phối hợp Công an xã tổ chức chốt chặn, xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng. Qua đó, nhiều vụ việc được triệt phá thành công, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT địa phương và tạo niềm tin trong người dân. Đơn cử như mới đây, Công an xã phối hợp đội dân phòng xung kích tổ chức tuần tra, phát hiện đối tượng Đỗ Văn Bảo, thường trú ấp 4, đang thực hiện hành vi trộm, cắp tài sản tại Cửa hàng kinh doanh nông ngư cơ Nhật An (ấp 2, xã Mỹ Yên), bắt quả tang đối tượng trộm 2 tấm sắt trong máy nông cụ. Qua xác minh, làm rõ, được biết trước đó, đối tượng đã bị Công an xã Tân Bửu xử phạt vi phạm hành chính vì tội trộm tài sản. Hiện Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nhằm xử lý, răn đe đối tượng.

Công an xã cũng vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại quán cà phê Thuận trên địa bàn ấp 1. Bốn đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng/đối tượng.

Thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở, tăng cường phối hợp Công an xã bạn để kịp thời nắm bắt thông tin, có biện pháp bảo đảm ANTT ở các khu vực giáp ranh, góp phần giữ vững tình hình ANTT địa phương./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết