Tiếng Việt | English

19/09/2024 - 14:13

Nắm chắc địa bàn để phòng, chống tội phạm hiệu quả

Với nhiệm vụ được giao, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Long An thường xuyên tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các giải pháp trong công tác quản lý xã hội trên lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT). Đồng thời, công an xây dựng các kế hoạch, giải pháp để chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa nhanh các nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tội phạm về trật tự xã hội 8 tháng năm 2024 xảy ra 616 vụ, chết 34 người, bị thương 93 người, thiệt hại tài sản 108,1 tỉ đồng. Công an điều tra, làm rõ 515 vụ, bắt, xử lý 1.043 đối tượng, thu hồi tài sản gần 89 tỉ đồng.

Nhìn chung, hành vi của tội phạm hầu hết mang tính chất đơn lẻ, không có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động băng, nhóm tội phạm. Phương thức, thủ đoạn hoạt động không mới nhưng tính chất tội phạm manh động.

Qua phân tích, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong thời gian qua cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến nhóm tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp hơn. Trong khi đó, tình hình tệ nạn xã hội đan xen giữa hình thức đánh bạc truyền thống và phi truyền thống như đánh bài, đá gà, trong đó có đánh bài, đá gà qua Internet.

Công an tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong năm 2024, thời gian tới, công an phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời, thông báo kịp thời những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết, cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống. 

Công an và các cấp, các ngành tăng cường phối hợp thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Công an và các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định.

Làm việc với công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các biện pháp công tác công an gắn với phòng ngừa xã hội, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để có biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả. Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp, bắt giữ tội phạm, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác nắm chắc địa bàn, quản lý cư trú. Thực hiện tốt công tác này sẽ kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, hạn chế xảy ra những hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ các mâu thuẫn nhỏ.

Ngoài ra, Đại tá Phạm Thanh Tâm cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; phối hợp các cấp, các ngành quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh; tổ chức tuần tra kết hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và phương án chốt chặn trên tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, truy bắt nhanh đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đối tượng gây án đang trên đường tẩu thoát và ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: "Cùng với phát triển kinh tế thì tình hình ANTT xã hội phải bảo đảm. Công tác bảo đảm ANTT đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Để đạt hiệu quả cao, các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt các kế hoạch, giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và không để xảy ra phức tạp, điểm nóng về ANTT"./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết