Tiếng Việt | English

30/10/2021 - 09:00

Nắm chắc địa bàn để truy bắt, vận động đối tượng bị truy nã đầu thú

Để phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Long An tổ chức, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Trong đó, tăng cường thực hiện tốt công tác truy bắt, vận động đầu thú đối tượng bị truy nã.

“Thức tỉnh” đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Từ cuối năm 2019, Nguyễn Tấn Kiệt (SN 1992) liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, sợ bị tù tội nên Kiệt bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa truy nã. Sau thời gian công an kiên trì tuyên truyền, vận động gia đình cùng phối hợp, cuối cùng đã tìm được tung tích của Kiệt. Đầu tháng 10/2021, Kiệt đến Công an huyện Thủ Thừa đầu thú.

Ngoài những trường hợp bị truy nã “thức tỉnh” ra đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi phạm tội để có cơ hội làm lại cuộc đời thì  nhiều đối tượng vẫn ẩn nấp, lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác minh, truy tìm và bắt giữ được đối tượng.

Gần đây, trong tháng 9/2021, Công an huyện Bến Lức đã bắt được đối tượng Trần Minh Hải (SN 1982) khi đang lẩn trốn tại xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, sau 3 năm bị truy nã. Hải là đối tượng có liên quan đến một vụ án ở địa bàn huyện Bến Lức và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ năm 2018.

Công an Đức Huệ bắt được đối tượng Mai Văn Khanh. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận truy nã

Đối tượng bị truy nã có nhiều hành vi phạm tội khác nhau, từ trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cướp giật, gây thương tích, đến giết người. Trong quá trình trốn truy nã, có những đối tượng ngụy trang dưới các vỏ bọc rất tinh vi. Có đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở hay ở yên tại một địa bàn nhưng thay tên, đổi họ, giả mạo giấy tờ,...

Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát”, hầu hết đối tượng trốn truy nã vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh, công tác truy bắt, vận động đầu thú đối tượng bị truy nã được các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đầu năm 2021 đến nay, công an các cấp trong tỉnh đã bắt, vận động đầu thú gần 60 đối tượng bị truy nã. Kết quả này đã phục vụ tốt cho công tác điều tra, xét xử, thi hành án, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, phòng ngừa tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương. Đồng thời, công tác vận động đầu thú đối tượng truy nã hiệu quả còn góp phần tiết kiệm sức người, sức của và thể hiện tính nhân văn của pháp luật.

Phát huy vai trò của người dân

Tại huyện Bến Lức, bằng nhiều phương pháp, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện đã bắt, vận động được 7 đối tượng bị truy nã ra đầu thú. Theo Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, trong công tác này, công an luôn bám sát, nắm chắc địa bàn cơ sở, quản lý cư trú và tình hình dư luận; thường xuyên phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Tại huyện Đức Huệ, những năm qua, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ không ít đối tượng truy nã, trong đó có những đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra ở các tỉnh, thành khác truy nã nhưng đang lẩn trốn tại địa bàn. “Trong công tác này, Công an huyện có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, đơn vị công an trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt, Công an huyện luôn phát huy tốt vai trò của nhân dân” - Trung tá Trịnh Anh Kiệt - Phó trưởng Công an huyện Đức Huệ, chia sẻ.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Bình Thành, huyện Đức Huệ bắt đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1969, ngụ ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cờ Đỏ truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, Thu đã trốn truy nã hơn 10 năm. Những năm gần đây, Thu đến huyện Đức Huệ làm nghề bán hủ tiếu và vé số.

Ngoài những thủ đoạn lẩn trốn, nhiều đối tượng bị truy nã rất nguy hiểm, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. Theo đó, lực lượng chức năng có kế hoạch, phương án để triển khai đồng bộ các biện pháp bắt giữ đối tượng bị truy nã, vừa bảo đảm an toàn cho người thi hành nhiệm vụ, người dân, vừa bắt giữ thành công đối tượng.

Thời gian qua, một trong những cách huy động “sức mạnh” và nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác của người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh là triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình bảo đảm ANTT.  Thông qua các mô hình, phong trào, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về tình hình ANTT tại địa bàn để công an giải quyết kịp thời. Mặt khác, người dân còn tích cực tham gia giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn, phát hiện, bắt giữ được nhiều đối tượng phạm tội./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết