Tiếng Việt | English

18/08/2017 - 20:23

Nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh Long An tổ chức ngày hội với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

* Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ TP.Tân An tổ chức Ngày hội TDBVANTQ lần thứ 12 năm 2017.

Phong trào TDBVANTQ tại thành phố trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều mô hình tự quản trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ môi trường được phát huy, nhân rộng, khơi dậy sức mạnh to lớn của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và được tỉnh công nhận là đơn vị có phong trào vững mạnh nhiều năm liền.

TP.Tân An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ 12 năm 2017

Việc tổ chức ngày hội ở các địa phương, đặc biệt là nhân rộng trong trường học và cơ sở tôn giáo với phần lễ và phần hội góp phần tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của ngày hội, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ, góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.

Thông qua việc tổ chức ngày hội, toàn thành phố nhận được sự quan tâm đóng góp, chăm lo cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về trách nhiệm và quyền lợi trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT khu dân cư; đồng thời, củng cố và xây dựng lực lượng công an từ cấp cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ; phát huy vai trò, sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

* Trong những năm qua, phong trào TDBVANTQ ở huyện Thủ Thừa không ngừng được đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện phối hợp UB.MTTQ VN huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phát động xây dựng phong trào TDBVANTQ được trên 8.550 cuộc, với gần 190.000 lượt người dự.

Qua đó, nhân dân đã cung cấp trên 660 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có trên 480 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý gần 370 vụ, trên 680 đối tượng các loại; nhân dân còn tích cực tham gia cùng công an xã và lực lượng nòng cốt cơ sở bắt 6 vụ, 8 đối tượng trộm cắp tài sản.


Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào TDBVANTQ năm 2017

Năm 2016, phong trào TDBVANTQ có 13/13 xã, thị trấn đạt loại vững mạnh. Có 6 xã đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; có 20 cơ quan, 5 doanh nghiệp, 4 trường học có phong trào đạt vững mạnh, an toàn về ANTT.

Đến nay huyện Thủ Thừa đã xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả trong phòng, chống tội phạm như: Ánh sáng ANTT, tiếng loa ANTT, cổng ANTT; rào chắn phòng, chống tội phạm; đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm; cụm liên ranh giữ gìn ANTT. Đồng thời các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các mô hình chuyên đề như: Phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại trẻ em, mô hình xã không tội phạm ma túy, giảm người nghiện ma túy, mô hình nhận lãnh cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng cân cư,...

UBND huyện Thủ Thừa khen thưởng cho 5 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào TDBVANTQ năm 2017 được tổ chức ngày 18/8/2017.

*UBND huyện Cần Giuộc tổ chức Ngày hội TDBVANTQ. Năm qua, phong trào TDBVANTQ trên địa huyện có những bước phát triển mới, không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Huyện xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm: “Camera an ninh”, “Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm”, “Nhóm gia đình tự quản về ANTT”,...

Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương còn phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác xây dựng phong trào, tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các kế hoạch liên tịch gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, huy động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ.

Người dân cung cấp 716 tin về ANTT, giúp lực lượng  công an xử lý 49 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 81 đối tượng; xử lý hành chính 255 vụ; đưa ra dân áp dụng Nghị định 111/CP 45 đối tượng,... góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn huyện.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2017.

*Ngày 17/8/2017, UBND huyện Tân Hưng tổ chức Ngày hội TDBVANTQ.

Năm qua, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và nhân dân về phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ. Qua đó, huy động được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT,...

Tập thể, cá nhân được khen thưởng trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức tại huyện Tân Hưng

Từ ngày 01/8 đến 10/8/2017, 100% xã, thị trấn; ấp, khu phố tổ chức ngày hội TDBVANTQ gắn với tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia ngày hội do địa phương tổ chức.

Thông qua ngày hội, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy ý thức, trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Dịp này, UBND huyện Tân Hưng tặng giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào TDBVANTQ năm 2017.

*Tại hội trường UBND huyện, Điện lực Đức Hòa thuộc Công ty Điện Lực Long An tổ chức Ngày hội TDBVANTQ.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành chức năng huyện, Điện lực Đức Hòa tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Điện lực về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội TDBVANTQ, Luật Lao động,...

Đồng thời, cùng Công an huyện xây dựng Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện trên địa bàn huyện. Đội bảo vệ cơ quan thường xuyên phối hợp lực lượng công an tuần tra phòng, chống tội phạm, giải quyết tình hình liên quan đến ANTT khu vực xung quanh cơ quan; cung cấp thông tin liên quan, giúp lực lượng công an đấu tranh, làm rõ các vụ việc xảy ra trong và ngoài cơ quan;...

Dịp này, Điện lực Đức Hòa được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

* Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Hòa tổ chức Ngày hội TDBVANTQ

Thời gian qua, phong trào TDBVANTQ được huyện triển khai sâu rộng, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thông qua phong trào này, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Vùng giáo an toàn về an ninh trật tự”, “Tiếng loa an ninh trật tự - An toàn giao thông, “Chốt dân phòng phòng chống tội phạm”, “Dân phòng khu công nghiệp nhà trọ”, “Khu ấp, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội”,…

Tập thể, cá nhân được khen thưởng trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức tại huyện Đức Hòa

Nổi bật, huyện nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” tại 20/20 xã, thị trấn, lắp đặt được 174 điểm, 298 camera với kinh phí xã hội hóa hơn 1,3 tỉ đồng. Đồng thời, huyện huy động trên 3.000 quần chúng tham gia vào các lực lượng nòng cốt, các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu, tích cực thi đua chào mừng Ngày hội TDBVANTQ lần thứ XII năm 2017./.

Huyền Linh - Lê Quang - Ngọc Hân - Huỳnh Du - P.Cảnh - T.Huy - V.Đát - C.Huấn - Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết