Tiếng Việt | English

06/02/2020 - 14:25

Nét đẹp văn hóa tâm linh

Long An - vùng đất được khai phá sớm, có nhiều tín ngưỡng dân gian. Ra đời trong công cuộc khai hoang lập làng của cộng đồng địa phương, Miếu bà Ngũ hành ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, thờ 5 vị phúc thần được triều đình sắc phong (năm Duy Tân thứ 8): Kim Đức Thánh Phi, Mộc Đức Thánh Phi, Thủy Đức Thánh Phi, Hỏa Đức Thánh Phi, Thổ Đức Thánh Phi. Ngoài ra, trong miếu còn thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, Quan Thánh Đế Quân, các vị tiền hiền, hậu hiền, tả ban, hữu ban,...

Hàng năm, lễ hội diễn ra từ ngày 18 - 21 tháng Giêng với nhiều nghi lễ: Khai môn thượng kỳ, Mộc Dục - tắm rửa thần vị của Ngũ hành Nương nương, Lễ Khai chung cổ - nghi lễ đánh những tiếng chuông và tiếng trống đầu tiên trong Lễ Cầu an. Sau đó, khai mạc Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng. Cùng với nghi lễ là các trò diễn dân gian như múa bóng rỗi, hát chặp Địa Nàng, lễ Đại Bội gồm 3 nghi tiết: Nhứt thái, nhị nghi, tam hiền và gia quan tấn tước. Ngoài ra, người dân còn thực hiện các nghi lễ truyền thống như Túc yết, Đoàn cả - Tạ thần.

Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng phản ánh một khía cạnh đời sống tâm linh của cư dân trong vùng và thể hiện ước vọng về cuộc sống no đủ, mùa màng bội thu. Lễ hội còn lưu giữ được nhiều trò diễn dân gian, góp phần bảo lưu nghệ thuật và các giá trị truyền thống của dân tộc, tạo nên sự cố kết cộng đồng. Lễ hội Vía bà Ngũ hành được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Năm nay, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, dù không diễn ra nhưng với người dân địa phương và khách thập phương, Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng vẫn mãi mang nét đẹp trong văn hóa tâm linh./.

Đặng Hà

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích