Tiếng Việt | English

22/12/2022 - 10:09

Những cây cầu nghĩa tình

Từ sự vận động của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay, góp sức xây dựng những cây cầu giao thông nông thôn (GTNT), tạo điều kiện cho các địa phương, nhất là các huyện vùng xa, biên giới vươn lên phát triển KT-XH.

Niềm vui trên những cây cầu

Tân Hưng là huyện biên giới xa nhất của tỉnh Long An. Nhiều năm trước, hệ thống GTNT trên địa bàn huyện còn khó khăn. Theo thống kê, khoảng 10 năm trước, toàn huyện còn trên 40 cây cầu gỗ tạm bợ và một số tuyến đường chưa có cầu để thông tuyến khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khá vất vả. 6 năm qua, từ sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và các đơn vị tài trợ, 36 cây cầu bêtông được xây dựng, giúp thông thương hơn 20 tuyến đường trên địa bàn huyện, nhất là tại 3 xã biên giới.

Hiện toàn huyện còn dưới 10 cây cầu gỗ chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông. Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền khẳng định: “Chương trình Cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang phát động đã giúp bộ mặt nông thôn huyện Tân Hưng thực sự khởi sắc. Đến nay, đường có cầu đồng bộ chiếm trên 90%. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các xã hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới”.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (bìa trái) cùng các đại biểu tham quan cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tân Hưng

Cũng là địa bàn vùng xa, biên giới, huyện Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp chính quyền, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Riêng trong năm 2022, huyện được tài trợ xây dựng 14 cầu GTNT từ chương trình Cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các đơn vị tài trợ. Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, những cây cầu được xây dựng từ chương trình giúp huyện đồng bộ hệ thống GTNT và tạo động lực phát triển KT-XH.

Còn tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, năm nay, người dân vui hơn khi cầu Kênh Ranh và cầu 30/4 cũ được xây mới và hoàn thành từ nguồn vận động của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang. Đi trên cây cầu mới xây, ông Nguyễn Văn Tươi (xã Thạnh Hưng) phấn khởi: “Mơ ước của người dân đã thành hiện thực. 2 cây cầu này sẽ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, đường đến trường của con em cũng bớt vất vả”.

Từ khi cây cầu liên ấp 3 - ấp 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức được xây dựng, ông Bùi Thành Ta thi thoảng lại ra công trình để xem tiến độ. Ông Thành Ta cho biết: “Trước đây, cầu liên ấp 3 - ấp 5 nhỏ, hẹp, gây khó khăn trong đi lại, nay được đầu tư xây mới nên người dân rất phấn khởi. Chúng tôi mong cây cầu sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn”.

Thông tin từ UBND huyện Bến Lức, trong năm 2022, huyện được tài trợ xây dựng 10 cầu GTNT. Sau thời gian thi công, đến nay, có 6 cây cầu hoàn thành: Cầu Kênh 10 (xã Tân Hòa), cầu Bà Hạt (xã Thạnh Lợi), cầu Bà Kiểng và cầu Rạch Chiếc (xã Thạnh Hòa), cầu Kênh Ranh (xã Bình Đức), cầu 3 Lộng (xã An Thạnh) và 4 cây cầu đang trong quá trình hoàn thiện: Cầu 7 Cảnh, cầu Bà Liễu, cầu Kênh Đứng, cầu liên ấp 3 - ấp 5 (xã An Thạnh). Khi hoàn thành, các cây cầu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, phát triển KT-XH địa phương.

Hàng trăm cây cầu nghĩa tình được xây dựng

Tháng 10/2016, Lễ phát động Chương trình Cầu nông thôn và khởi công xây dựng cây cầu đầu tiên tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang khởi xướng chính thức được triển khai, thực hiện. 6 năm qua, hàng trăm cây cầu bêtông với trọng tải từ 5 tấn được xây dựng khắp các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Những cây cầu được đầu tư xã hội hóa từ chương trình Cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, cải thiện cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương và đáp ứng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện biên giới.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) - Nguyễn Hoài Trung khẳng định, những năm qua, Long An tập trung nhiều nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông - vận tải phục vụ phát triển KT-XH. Đến nay, cơ bản hệ thống GTVT được đồng bộ. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nguồn vốn đầu tư cho giao thông còn chưa tương xứng. Một số địa bàn vùng xa, biên giới vẫn rất cần tiếp tục được đầu tư, phát triển hệ thống giao thông, nhất là cầu và đường GTNT. 

Từ sự vận động của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, ngành Giao thông nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân trong xây dựng cầu, đường GTNT, nhất là tại các huyện vùng xa, biên giới với hàng trăm cây cầu được xây dựng mới, xóa cầu tạm, cầu khỉ.

"Ngành Giao thông tỉnh gửi lời tri ân đến nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân đã có nhiều đóng góp xây dựng cầu, đường GTNT trong suốt thời gian qua. Đồng thời, ngành Giao thông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân để góp phần hoàn thiện hệ thống GTNT trên địa bàn tỉnh” - Phó Giám đốc Sở GTVT - Nguyễn Hoài Trung nhấn mạnh./.

Từ chương trình cầu, đường GTNT, năm 2022, tỉnh nhận được sự quan tâm tài trợ của các đơn vị: Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Nam Á, số tiền 10 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Vĩnh Hưng; Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam, số tiền 9 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Tân Hưng; Công ty (Cty) TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoa Sơn, số tiền 5 tỉ đồng, xây dựng cầu và cống tại huyện Thủ Thừa; Tập đoàn đầu tư Sài Gòn, số tiền 5 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Đức Hòa; Cty TNHH Hoa Sen, số tiền 5 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Bến Lức; Ngân hàng TMCP Á Châu, số tiền 5 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Tân Hưng; Cty Chứng khoán Sài Gòn, số tiền 4,5 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Đức Hòa; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, số tiền 4,5 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Đức Hòa; Ngân hàng TMCP Quân đội, số tiền 4,21 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Tân Hưng; Tập đoàn VDC Nam Long, số tiền 4 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Bến Lức; Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô, số tiền 4 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Vĩnh Hưng; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, số tiền trên 3,7 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Tân Hưng; Cty Cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc, số tiền 3 tỉ đồng, xây dựng đường GTNT tại huyện Đức Hòa; Cty Cổ phần Ôtô Trường Hải, số tiền gần 2,7 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Tân Hưng; Cty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn, số tiền 2,7 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Thủ Thừa; Cty TNHH Hải Sơn, số tiền 2,2 tỉ đồng, xây dựng đường GTNT tại huyện Đức Hòa; Cty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương, số tiền gần 2 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Tân Hưng; Cty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land, số tiền 1 tỉ đồng, xây dựng đường GTNT tại huyện Đức Hòa; Cty Minh Hưng Group, số tiền gần 900 triệu đồng, xây dựng cầu tại huyện Tân Hưng; Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận, số tiền 700 triệu đồng, xây dựng cầu tại huyện Mộc Hóa; Cty Cổ phần Xi măng Tây Đô, số tiền 380 triệu đồng, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, số tiền 1 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Châu Thành; Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam, số tiền 2 tỉ đồng, xây dựng cầu tại huyện Thủ Thừa; Quỹ Hoa Hòa Bình, số tiền trên 800 triệu đồng, xây dựng cầu tại huyện Cần Giuộc; Cty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành, số tiền 500 triệu đồng, xây dựng cầu tại huyện Cần Giuộc; Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, số tiền 440 triệu đồng, xây dựng cầu tại huyện Cần Giuộc và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Long An, số tiền 9 tỉ đồng, làm đường GTNT tại huyện Mộc Hóa.

Nhật Minh - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết