Tiếng Việt | English

17/02/2021 - 11:10

Nỗ lực phòng, chống Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở trong nước và thế giới, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tăng cường chỉ đạo, quán triệt và có nhiều giải pháp phòng, chống dịch.

Trạm kiểm tra xe khách

Trạm kiểm tra xe khách

Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc việc tạm đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, trên tuyến biên giới dài gần 133km của tỉnh, BĐBP tỉnh duy trì 12 trạm kiểm soát BP và phối hợp lực lượng công an, quân sự thành lập và duy trì 36 tổ, chốt, với gần 400 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở 24/24 giờ. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp xuất, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Mặt khác, thời gian qua, BĐBP tỉnh được cấp trên tăng cường gần 200 CBCS thuộc BĐBP các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Học viện BP làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: “Để đạt hiệu quả cao, BĐBP tỉnh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tố giác các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác; phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ người nhập cảnh và đưa đi cách ly tập trung theo quy định”.

Theo thống kê, tính đến nay, BĐBP tỉnh đã phát hiện và bắt gần 350 người xuất, nhập cảnh trái phép. Gần đây nhất, vào sáng ngày 30/01/2021, Tổ kiểm soát lưu động Đồn BP Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có 2 người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn, nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòn thuộc địa phận ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình. Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính và đưa 2 người về chốt phòng, chống dịch làm việc. Tại đây, 2 người này khai quốc tịch Trung Quốc, đang làm việc tại một công ty đóng tại Campuchia và có ý định vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam. Ngành chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đưa 2 đối tượng đi cách ly theo quy định.

Để phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác BP; phối hợp chặt chẽ các lực lượng tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm tất cả hành khách nhập cảnh phải được giám sát, khai báo y tế, sàng lọc và đưa đi cách ly tập trung đúng quy định. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các đồn BP duy trì 100% quân số ở lại làm nhiệm vụ.

Cũng theo Đại tá Đoàn Văn An, BĐBP sẽ chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; không tham gia đưa, đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; nêu cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đối ngoại, phối hợp chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Ở nội biên, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 2 trạm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông ở địa bàn tỉnh. Trạm số 1 đóng tại ngã ba giao giữa Quốc lộ 62 với Quốc lộ N2 (trên địa bàn huyện Tân Thạnh). Trạm số 2 đóng trên Đường tỉnh 838 (địa bàn huyện Đức Huệ). Theo đó, các lực lượng sẽ phối hợp Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng vận chuyển hành khách trá hình.

Mặc dù đến thời điểm này, Long An chưa ghi nhận người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, tỉnh vẫn quán triệt và chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết