Tiếng Việt | English

23/08/2016 - 11:02

Nông dân làm công tác xã hội

Theo sự giới thiệu của Hội Nông dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1978), ngụ ấp 1, xã Thạnh Trị - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và tích cực làm công tác xã hội.


Hàng ngày, anh Nguyễn Thanh Bình cần cù lao động, tăng gia sản xuất

Anh Bình sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đông anh em. Năm học lớp 10, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con đường học vấn đành “gãy ngang” để phụ giúp gia đình và đến năm 2004, anh Bình lập gia đình. Lúc bấy giờ, hoàn cảnh gia đình hai bên cha mẹ khó khăn nên không có điều kiện giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ. Vốn bản tính cần cù, anh Bình đi làm thuê trang trải cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, anh dành dụm được một khoản tiền rồi đầu tư chăn nuôi bò.

Sau thời gian chăn nuôi bò hiệu quả, anh Bình mua được 3ha đất sản xuất lúa. Tuy nhiên, đất đai không màu mỡ và chưa có kinh nghiệm trong trồng trọt nên hiệu quả chưa cao. Do đó, anh Bình mạnh dạn đầu tư máy sạ hàng, áp dụng khoa học-kỹ thuật và tìm những giống lúa mới phù hợp với khí hậu của địa phương nên năng suất lúa tăng, chi phí giảm. Anh Bình còn đầu tư mua máy cày nhằm tăng thêm thu nhập và giảm chi phí sản xuất. Đến thời điểm này, gia đình anh Bình đang sở hữu 21ha đất nông nghiệp. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình anh Bình thu nhập trên 500 triệu đồng.

Không chỉ là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, anh Bình còn là Chủ tịch Hội Nông dân xã năng động, sáng tạo, hết lòng vì nông dân. Anh thường xuyên phối hợp Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật thị xã Kiến Tường chuyển giao khoa học-kỹ thuật nên năng suất tăng, chi phí sản xuất giảm, góp phần cùng địa phương nâng cao mức sống người dân.

Ngoài ra, anh Bình còn là mạnh thường quân đắc lực ở địa phương. Hàng năm, gia đình anh đóng góp tiền hỗ trợ học sinh nghèo đến trường; hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế,... Anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp 1, xã Thạnh Trị nói: “Gia đình tôi nghèo, không đất sản xuất mà chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Bình tạo điều kiện cho tôi có việc làm ổn định. Hiện nay, gia đình anh Bình đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động, bình quân thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, gia đình tôi còn được anh Bình cho mượn vốn chăn nuôi. Bây giờ, gia đình thoát nghèo và vươn lên là hộ khá”.

Với tấm lòng thiện nguyện và những thành quả trong công việc, anh Nguyễn Thanh Bình nhiều lần được nhận bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của UBND thị xã về phong trào nông dân sản xuất , kinh doanh giỏi và những đóng góp trong xây dựng nông thôn mới./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết