Tiếng Việt | English

04/04/2023 - 09:22

Nông dân xã Mỹ Lộc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thời gian qua, nông dân xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tự nguyện tháo dỡ hàng rào, hiến đất, đóng góp sức người, sức của để thực hiện nhiều công trình, góp phần xây dựng xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao.

Chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Ông Trần Văn Giám (ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc) không chỉ tình nguyện đập bỏ, tháo dỡ hàng rào kiên cố của gia đình để làm đoạn đường kết nối đường cộng đồng Lộc Trung và Đoàn Văn Diệu mà còn góp tiền, tham gia giám sát cho đến khi công trình hoàn thành. Công trình bêtông hóa đường giao thông nông thôn này được thực hiện năm 2020 với kinh phí trên 1,3 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp khoảng 400 triệu đồng.

Ông Giám bộc bạch: “Gần đây, khi xã Mỹ Lộc chủ trương nhựa hóa đường giao thông nông thôn tại ấp Lộc Trung, gia đình tôi thống nhất hiến trên 100m2 đất cũng như ủng hộ 5 triệu đồng để làm đường. Chúng tôi nhận thấy, khi đường rộng mở, việc vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của người dân dễ dàng hơn”.

Nông dân xã Mỹ Lộc tích cực trong lao động, sản xuất để cải thiện cuộc sống gia đình

Nhờ những nông dân có cùng suy nghĩ như ông Giám giúp xã Mỹ Lộc là một trong những địa phương sớm “về đích” NTM, NTM nâng cao. Thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 02/11/2020 của Huyện ủy Cần Giuộc về việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau và nuôi tôm nước lợ gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, Hội Nông dân Việt Nam xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Từ đó, giúp nông dân thay đổi nhận thức, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đến nay, xã có 240ha trồng rau theo hướng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, có 3 mô hình nhà lưới; 27 mô hình tưới tiết kiệm; 780 hộ nông nghiệp cam kết hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, phun xịt thuốc bảo đảm theo nguyên tắc “4 đúng” và thời gian cách ly trước khi bán.

Hội viên, nông dân tích cực lao động, sản xuất, góp phần rất lớn trong việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã, nhất là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, bảo đảm giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Nông dân chủ động, sáng tạo, nhạy bén, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới vào sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chung sức xây dựng quê hương

Tại xã có nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, mang tính bền vững, tạo thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm. Tiêu biểu phải kể đến mô hình trồng hoa lan của anh Đặng Nhật Nam. Anh Nam cho hay, bản thân về xã lập nghiệp từ năm 2010. Lúc đầu, anh đầu tư khoảng 200m2 và trồng thử một số loại hoa lan, trong đó có Hồ Điệp, Ngọc Điểm. Sau quá trình tìm hiểu, kiểm tra thổ nhưỡng, khí hậu, anh nhận thấy 2 loại lan trên có thể phát triển tốt ở nơi này. Đến năm 2016, anh xây dựng hệ thống nhà kính chuyên trồng lan chất lượng cao.

“Quy mô của vườn hiện tại khoảng 2ha, nhà lưới đã hoàn thiện 1,5ha. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân Việt Nam xã cũng như chính quyền địa phương, vào năm 2020, tôi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Venus. Sắp tới, Hợp tác xã dự định mở rộng diện tích thêm từ 1-2ha, phát triển thêm thị trường, tạo việc làm cho các thành viên hợp tác xã cũng như hộ dân xung quanh” - anh Nam thông tin.

Đường quê Mỹ Lộc được nhựa hóa

Xác định vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, Hội Nông dân Việt Nam xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao vai trò chủ thể của nông dân. Đó là tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường ở nông thôn. Giai đoạn 2018-2023, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hội vận động hội viên, nông dân hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí mở rộng, nâng cấp, bêtông hóa 22 tuyến đường xóm, ấp với tổng chiều dài 15km; nạo vét kênh nội đồng chiều dài 1,2km. Ngoài ra, Hội vận động xã hội hóa điện hạ thế, lắp 360 bóng đèn đường với số tiền trên 480 triệu đồng.

Thông tin từ Hội Nông dân Việt Nam xã Mỹ Lộc, thời gian qua, Hội phối hợp các ngành chức năng tăng cường tạo các nguồn vốn giúp nông dân phát triển sản xuất. Nhờ đó, Hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động nông dân tham gia giữ gìn, xây dựng cảnh quan môi trường; lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao để hướng đến xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết