Tiếng Việt | English

25/05/2023 - 12:09

Phát huy vai trò dân vận khéo trong xây dựng quê hương

Thực hiện lời dạy của Bác: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng bộ, chính quyền xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tăng cường lãnh, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Từ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã luôn nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để có biện pháp giải quyết phù hợp. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng. Từ đó, người dân phát huy vai trò chủ thể trong XDNTM.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Lập Thượng - Phùng Văn Đức cho biết: “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong việc chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền XDNTM. Đến nay, diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống người dân được cải thiện. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng phát huy năng lực với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Nhiều mô hình DVK nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, nổi bật là mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Tuyến đường Xóm Trảng tại ấp Tân Hội được chọn thực hiện mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp

Mô hình này được triển khai từ năm 2020 nhằm chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiên phong, gương mẫu thực hiện. Nhiều hộ gia đình chỉnh trang lại cảnh quan môi trường, bố trí nhà cửa gọn gàng theo phương châm “Sạch nhà, đẹp ngõ”. Đến nay, 4/4 ấp đều xây dựng được 1 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua DVK cũng như thực hiện hiệu quả mô hình.

Ngoài ra, xã được huyện và mạnh thường quân hỗ trợ trên 2.000 cây xanh để trồng trên các tuyến đường. Toàn xã có 21 tuyến đường được lắp đặt đèn chiếu sáng với trên 1.200 bóng đèn, tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Chi phí tiền điện hàng tháng trên 17 triệu đồng đều do người dân tự nguyện đóng góp.

Nhìn tuyến đường trước cửa nhà được tráng bêtông khang trang, rực rỡ sắc hoa, bà Lê Thị Bé Nga (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng) chia sẻ: “Tuyến đường vừa được làm xong thì chính quyền, đoàn thể xã phát động trồng hoa, dọn dẹp cỏ dại. Ngày họp dân bàn về việc kêu gọi đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, người dân trong ấp ai cũng vui vẻ đồng tình. Giờ tuyến đường vừa sáng, vừa xanh, sạch, đẹp”.

Đời sống nâng cao 

Nhằm góp phần thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường trong XDNTM, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải và nước thải trong chăn nuôi đúng quy định, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua DVK gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, đi đôi với thực hiện mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp, địa phương còn thực hiện hiệu quả mô hình 6 biết (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi).

Chị Võ Thị Thi Thi (ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng) bày tỏ: “Khi tôi đến bộ phận "một cửa" của xã làm hồ sơ thì công chức ở đây vui vẻ giải thích, hướng dẫn rất tận tình. Các loại hồ sơ đều được giải quyết nhanh gọn và đúng quy định nên tôi rất an tâm”.

Mô hình 6 biết giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Với phương châm “Làm hết việc, không hết giờ”, mô hình tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo lời Bác Hồ dạy. Từ đó, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hành chính công cũng như xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn.

Ngoài ra, địa phương tích cực vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60,3 triệu đồng/năm. Hộ nghèo chỉ còn 25 hộ (chiếm 0,84%). Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 88,5%.

Việc phát huy tốt công tác dân vận đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Năm 2014, xã đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu “về đích” xã NTM nâng cao cuối năm 2023./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết