Tiếng Việt | English

27/08/2021 - 15:41

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An

Sáng 27/8, Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út làm việc và hướng dẫn đoàn đến thị sát, kiểm tra thực tế tại huyện Đức Hòa - nơi có số ca dương tính, bệnh nhân F0 nhiều nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Long An thăm người dân ở nhà trọ tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa

Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam đến tận nơi thăm hỏi nhân dân, kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các khu vực phong toả, nhà trọ công nhân tại thị trấn Đức Hoà, nơi được xem là “vùng đỏ” về dịch bệnh Covid.

Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình trạng sức khỏe, điều kiện sinh sống, tâm tư, nguyện vọng, đề nghị của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Phó Thủ tướng động viên người dân vượt qua khó khăn tạm thời trước mắt, cùng chính quyền quyết tâm phòng, chống dịch bệnh để cuộc sống sinh hoạt sớm trở lại bình thường. Phó Thủ tướng lưu ý, chính quyền các cấp phải tranh thủ “thời gian vàng” này để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, thực hiện giãn cách xã hội phải thật nghiêm bởi đây là yếu tố quyết định.

Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam thăm và động viên đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa

Sau khi kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên nhân dân, cán bộ địa phương, đội ngũ y, bác sĩ tại huyện Đức Hoà cùng các chiến sĩ Công an, bộ đội tăng cường phòng, chống dịch, Phó Thủ tướng có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Đức Hoà và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đến 18 giờ ngày 26/8, toàn tỉnh Long An ghi nhận 20.466 ca nhiễm Covid-19, đã điều trị khỏi 13.376 ca, 244 ca tử vong. Hiện tỉnh còn 5.475 ca F0 đang điều trị, 2.340 F1 đang cách ly tập trung, 3.592 F2 đang cách ly tại nhà. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, tỉnh cũng tăng cường xét nghiệm, sàng lọc, phân loại để điều trị F0, cách ly F1, F2 và tiêm ngừa vắc-xin. Đến nay, tỉnh đã có 569.450 người được tiêm mũi 1, chiếm 42% dân số trên 18 tuổi, 43.569 người được tiêm mũi 2, chiếm 3% dân số trên 18 tuổi.

Phó Thủ tướng – Vũ Đức Đam (bìa phải) cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được (giữa) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa

Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được cũng trình bày và đề nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh mua 500.000 test nhanh kháng nguyên và 700.000 test xét nghiệm PCR để phục vụ công tác sàng lọc diện rộng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm nhân sự có chuyên môn về Y tế giúp tỉnh thực hiện tốt công tác điều trị Covid-19, cụ thể trước mắt là 36 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 424 bác sĩ hô hấp, cấp cứu, truyền nhiễm, tim mạch, nội thần kinh. Đồng thời, tỉnh cũng xin được cấp kinh phí phòng, chống dịch theo quy định là 1.437 tỉ đồng. Hiện nay, tỉnh Long An đang đầu tư cho 13 bệnh viện dã chiến với quy mô 10.300 giường bệnh, tổng kinh phí gần 58 tỉ đồng.

Qua nghe báo cáo và thị sát thực tế công việc, Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam tin tưởng Long An sẽ sớm khống chế được dịch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải tập trung đẩy nhanh công tác xét nghiệm sàng lọc nhanh hơn nữa để có thể sớm làm sạch các vùng dịch, cố gắng chăm sóc tốt cho những hộ dân trong khu phong tỏa. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Long An mau chóng chuẩn bị kế hoạch, phương án kỹ lưỡng để phục hồi sản xuất đối với những vùng đã an toàn.

Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam thăm hỏi các chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân

Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương phải bảo đảm, đáp ứng lương thực, thực phẩm; đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn; cần thực hiện chiến lược lấy xã, phường làm “pháo đài” và đưa dịch vụ Y tế tới nhanh hơn, gần với người dân hơn, tăng cường điều trị tại phường, xã để giảm tải cho tuyến trên. Muốn giảm số ca tử vong thì phải phát hiện và điều trị F0 càng sớm càng hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Long An trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kêu gọi, vận động, thuyết phục, đề nghị người dân chia sẻ khó khăn, tích cực, chủ động cộng tác, thực hiện các biện pháp đã đề ra./.

Hữu Minh – Văn Huy

Chia sẻ bài viết