Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 11:30

Tinh gọn tổ chức bộ máy được Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao

Ngày 12/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới (Kết luận số 210-KL/TW).

Kết luận đã đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Với tầm nhìn chiến lược, định hướng lâu dài về mô hình tổng thể của hệ thống chính trị cùng quyết tâm chính trị, nỗ lực cao và phương pháp triển khai thực hiện quyết liệt, nhất quán, khẩn trương, công khai, dân chủ, kiên định mục tiêu, yêu cầu đề ra, các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giảm cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, cấp tỉnh, đầu mối bên trong và biên chế với quy mô lớn, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Rõ ràng, tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta trong nhiều nhiệm kỳ qua. Từ năm 2015, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 39-NQ/TW “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian; giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015... Đến năm 2030, hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới...

Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch lại “gắp lửa bỏ tay người” khi cho rằng việc tinh gọn tổ chức bộ máy là do “ý chí chủ quan” của cá nhân nhằm “ghi điểm, tạo dấu ấn” hoặc “triệt hạ đối thủ”. Ngay sau khi Kết luận số 210-KL/TW được ban hành, chúng ra sức xuyên tạc chống phá,  phát tán các thông tin giả,  sai sự thật, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) cắt ghép, bóp méo các phát ngôn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nhằm gây hiểu lầm trong Nhân dân, khiến dư luận hoang mang.

Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đánh giá: Tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã được triển khai tổng thể, triệt để và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn. Giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng; giảm 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã; giảm một cấp hành chính (cấp huyện), thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Những kết quả trong thời gian qua đã khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển của đất nước, kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn; thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng; thể hiện quyết tâm thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị một cách căn bản, mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính địa phương, việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ chức nhanh, kịp thời hơn; thực sự gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn; đời sống Nhân dân cải thiện rõ rệt; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc; kinh tế - xã hội phát triển, tăng trưởng GDP năm 2025 của nước ta ước đạt 8% (cao nhất trong 10 năm qua), tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên từ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Kết quả “cuộc cách mạng” tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao; uy tín, vị thế của Đảng, đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đang bị các đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng tung tin giả, sai trái nhằm gây nhiễu loạn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác, có bản lĩnh khi tiếp nhận các thông tin liên quan để phân biệt rõ đúng - sai, phải - trái, tuyệt đối không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh tình trạng vô tình trở thành “tuyên truyền viên” của kẻ xấu, tiếp tay cho âm mưu chống phá của các thế lực thù địch./.

Cựu chiến binh Tây Ninh

Chia sẻ bài viết