Tiếng Việt | English

25/11/2025 - 12:02

Phát huy vai trò tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong niềm hân hoan cả nước hướng đến Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang dõi theo, dành thời gian nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình ĐH, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Dự thảo các văn kiện trình ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng tôn giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Cố vấn chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng con người, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa Thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố vấn chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, trước hết, công tác tuyên truyền sâu, rộng về chủ trương, đường lối của Đảng rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân. “Hiện nay, việc sử dụng công nghệ để chuyển tải thông tin chính thống đến người dân là cần thiết. Khi con người nhận thức đúng sẽ hành động đúng, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Minh Thiện cho rằng, dự thảo các văn kiện khẳng định việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời phát huy các giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội là chính sách rất nhân văn và đúng đắn, phù hợp với truyền thống của dân tộc ta.

“Số lượng tín đồ tôn giáo khá đông, ở trong và ngoài nước. Vì vậy, tôi mong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục định hướng và tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo tham gia sâu, rộng hơn vào các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục đạo đức; phát huy vai trò và trách nhiệm trong đối ngoại Nhân dân. Việc này không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương mà còn lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” - Hòa thượng Thích Minh Thiện cho biết.

Lễ sanh Thượng Giáo Thanh - Cai quản Họ đạo Long Thành Nam, phường Hòa Thành, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến mục tiêu phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam. Lễ sanh Thượng Giáo Thanh nhấn mạnh: “Tôi rất quan tâm việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đề cao đạo đức, lối sống nhân văn, sống "tốt đời, đẹp đạo". Ông cho rằng, cần tiếp tục khuyến khích sự tham gia của các tôn giáo trong việc gìn giữ thuần phong, mỹ tục, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Lễ sanh Thượng Giáo Thanh - Cai quản Họ đạo Long Thành Nam, phường Hòa Thành

Bên cạnh đó, ông mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại địa phương, qua đó tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo tham gia, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Lễ sanh Thượng Giáo Thanh cũng mong rằng Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực hoạt động văn hóa tôn giáo cũng như hỗ trợ để tôn giáo được tham gia các hoạt động của đời sống và an sinh xã hội.

“Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, tôi tin rằng khi triển khai đồng bộ, những định hướng trong dự thảo văn kiện sẽ góp phần xây dựng con người Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện, hướng thiện và giàu lòng yêu nước" - Lễ sanh Thượng Giáo Thanh tin tưởng.

Việc tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội không chỉ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Thanh Ngân - Minh Trung - Thảo Minh

Chia sẻ bài viết