Tiếng Việt | English

20/11/2025 - 11:20

Nhiều điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Hướng đến ĐH, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức Tọa đàm khoa học Đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình ĐH XIV của Đảng. Hoạt động tọa đàm nhằm huy động trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, giảng viên,... vào việc góp ý hoàn thiện các văn kiện chiến lược của Đảng, góp phần xây dựng đường lối phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân dịp Tọa đàm khoa học Đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Theo Tiến sĩ Vũ Trung Kiên (Học viện Chính trị khu vực II), dự thảo văn kiện lần này có nhiều điểm mới, khoa học và tiến bộ cả về hình thức và nội dung. Trong đó, việc tích hợp nội dung 3 văn kiện: báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị để đồng bộ, xuyên suốt có thể xem là một trong những bước đột phá về quản trị chiến lược.

Nội dung xây dựng Đảng đạo đức và văn minh cũng là một trong những điểm mới quan trọng được đưa vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội được hiến định trong Hiến pháp. Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng phải thật sự là đạo đức và văn minh, vì vậy đòi hỏi những cán bộ, đảng viên phải phấn đấu thật sự vì dân, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của mình mà một trong những “tiên phong” ấy là nêu gương về đạo đức.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ khẳng định, tọa đàm đã đóng góp trên các phương diện: Tổng quát về vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới, bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới; đánh giá những thành tựu, đổi mới chương trình, phương pháp hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số;… những bất cập về xã hội hóa, các vấn đề về công nghệ, bảo đảm hạ tầng;… đồng thời phân tích, đánh giá các kết quả đột phá của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng Đảng; các kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các vấn đề chiến lược toàn diện trong nghiên cứu nội dung các định hướng lớn như đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng trên cơ sở chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tuần hoàn và tri thức; vấn đề con người và văn hóa là trung tâm, sức mạnh nội sinh; hạ tầng đồng bộ và thông minh; Nhà nước pháp quyền, liêm chính, phục vụ; quốc phòng, đối ngoại toàn diện và những đột phá chiến lược trong phát triển; các bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có nội dung liên quan đến đẩy mạnh đối ngoại, hợp tác quốc tế toàn diện, sâu, rộng, hiệu quả; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa dựa trên tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền, khẳng định đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên, tiên phong.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng cho rằng, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Học viện Chính trị khu vực II là hai đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo tại khu vực phía Nam. Tọa đàm tập hợp những ý kiến, nghiên cứu của các nhà khoa học không chỉ nhằm làm rõ hơn, sắc nét hơn nội dung dự thảo mà còn góp ý vào dự thảo văn kiện những nét riêng, đặc điểm, đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đóng góp thiết thực hoàn thiện văn kiện ĐH Đảng vừa khái quát, vừa bao quát, mang tính chiến lược nhưng đồng thời cũng mang dấu ấn của từng khu vực, vùng, miền và địa phương. Tọa đàm thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và bản lĩnh chính trị của đội ngũ trí thức cách mạng trong việc đồng hành cùng Đảng, góp phần hoàn thiện đường lối lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết